12:09 20/12/2012

Sợ bị xả súng, nhiều trường học Mỹ đóng cửa

Ngày 19/12, nhiều trường học ở thành phố Bartlesville thuộc bang Oklahoma, miền Nam nước Mỹ, đã buộc phải đóng cửa tạm thời sau khi xuất hiện thông tin đe dọa xả súng tại trường học.

Ngày 19/12, nhiều trường học ở thành phố Bartlesville thuộc bang Oklahoma, miền Nam nước Mỹ, đã buộc phải đóng cửa tạm thời sau khi xuất hiện thông tin đe dọa xả súng tại trường học.

 

Nhân viên an ninh phong tỏa khu vực xảy ra vụ bắn súng hôm 14/12 làm 27 người chết, trong đó có 20 trẻ em. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo giới chức Bartlesville, các trường học đã nhận được thông tin cho biết có hai người đàn ông khả nghi xuất hiện trước cổng một trường trung học vào lúc 16 giờ (giờ địa phương) ngày 18/12 với một khẩu súng trường. Nhận định đây là thông tin "đáng tin cậy", ban giám hiệu các trường đã quyết định ngừng tất cả các hoạt động trong một ngày, trong khi cơ quan an ninh tiếp tục điều tra vụ việc và truy tìm những kẻ tình nghi.

 

Trước đó, ngày 14/12 vừa qua, các trường học cũng như khu vực dân cư ở thành phố Bartlesville đã trải qua một phen hốt hoảng sau khi cảnh sát bắt giữ một học sinh 18 tuổi âm mưu thực hiện vụ xả súng điên cuồng nhằm vào một trường trung học tại đây. Cũng trong ngày này, cả nước Mỹ chấn động khi xảy ra một vụ xả súng đẫm máu tại một trường tiểu học ở thành phố Newtown, bang Connecticut, làm tổng cộng 28 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em. Kẻ sát nhân được xác định là Adam Lanza, 20 tuổi. Tên này đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường.

 

Vụ xả súng bừa bãi hồi tuần trước là vụ thảm sát đẫm máu thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, sau vụ bắn giết bừa bãi làm 32 sinh viên và giảng viên thiệt mạng tại trường đại học Virginia Tech hồi tháng 4/2007. Đây cũng là vụ thảm sát đẫm máu nhất tại một trường học của Mỹ, kinh hoàng hơn cả vụ xả súng tại trường cấp ba Coumbine High School ở bang Colorado năm 1999, cướp đi sinh mạng của 13 học sinh và khiến 24 cháu bị thương.

 

 

TTXVN/Tin tức