06:15 24/06/2015

Snowden: Mỹ, Anh do thám các công ty diệt virus nước ngoài

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ và Cơ quan tình báo điện tử Anh đã do thám các công ty nước ngoài sản xuất phần mềm diệt virus, trong đó có hãng Kaspersky Lab của Nga.

Tờ "The Intercept" ngày 24/6 đưa tin cựu nhà thầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã tiết lộ các tài liệu cho biết NSA và Cơ quan tình báo điện tử Anh (GCHQ) đã tiến hành do thám các công ty nước ngoài chuyên sản xuất các phần mềm diệt virus, trong đó có hãng Kaspersky Lab của Nga.

NSA đã tìm thấy lỗ hổng bảo mật của Kaspersky Lab và khai thác thông tin khách hàng, theo dõi việc trao đổi dữ liệu giữa chương trình được cài đặt và các máy chủ của công ty. Các cơ quan giám sát cũng nghiên cứu thư điện tử thông báo về virus và những điểm yếu mới phát hiện được.

Theo tài liệu được tiết lộ, GCHQ - thành lập năm 2008 - coi công ty Nga là chướng ngại vật cho các nhiệm vụ của họ, tuy nhiên các tài liệu không tiết lộ thành quả của gián điệp Anh qua phân tích hoạt động của Kaspersky Lab.

TN (theo Sputnik)