06:10 02/06/2014

Slovenia giải tán quốc hội chuẩn bị bầu cử

Tổng thống Slovenia Borut Pahor đã tuyên bố giải tán quốc hội nước này và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 13/7 tới...

Ngày 1/6, Tổng thống Slovenia Borut Pahor đã tuyên bố giải tán quốc hội nước này và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 13/7 tới.

Quyết định của Tổng thống Pahor được đưa ra sau khi Quốc hội Slovenia thất bại trong việc đề xuất ứng cử viên thay thế Thủ tướng Alenka Bratusek, đã từ chức ngày 8/5, trong thời hạn 2 tuần theo luật định.

Bà Bratusek, 44 tuổi, đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Slovenia khi lên nắm quyền vào tháng 3/2013. Trong hơn 13 tháng cầm quyền, chính phủ của cựu Thủ tướng Bratusek đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng ở Slovenia, tránh cho nước này khỏi nguy cơ phải nhận các gói cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Thủ tướng Bratusek đã từ chức sau khi thất bại trong cuộc bầu cử vào vị trí Chủ tịch đảng Slovenia Tích cực (PS).

Thủ tướng Slovenia Alenka Bratusek. Ảnh: AFP - TTXVN


Theo quy định của Hiến pháp Slovenia, quốc hội mới phải được thành lập trong vòng hai tháng sau khi giải tán quốc hội cũ. Các chuyên gia nhận định, cuộc bầu cử quốc hội sắp tới sẽ là cuộc chạy đua quyết liệt giữa các đảng PS do cựu Thị trưởng thủ đô Ljubljana Zoran Jankovic - người mới được bầu làm Chủ tịch đảng này - lãnh đạo; đảng Liên minh AB do cựu Thủ tướng Bratusek mới thành lập và đảng đối lập chính Dân chủ trung tả (DP) của cựu Thủ tướng Janez Jansa.

Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cuộc bầu cử trước thời hạn lần thứ hai trong lịch sử Slovenia sau cuộc bầu cử tương tự diễn ra vào tháng 10/2011. Hiện thời điểm tổ chức bầu cử vẫn được để ngỏ song nhiều khả năng sẽ được tổ chức sớm nhằm thành lập chính phủ mới vào giữa tháng 9 tới.


TTXVN/ Tin tức