06:07 05/06/2014

Slovakia phản đối Mỹ triển khai quân tại nước này

Ngày 4/6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông phản đối việc quân đội nước ngoài triển khai lực lượng tại nước này.

Ngày 4/6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông phản đối việc quân đội nước ngoài triển khai lực lượng tại nước này.

Phản ứng trước đề xuất của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, ông Fico tuyên bố ông “không thể tưởng tượng được việc quân đội nước ngoài được triển khai trên lãnh thổ của chúng ta”.

Thủ tướng Fico cho biết thêm rằng ông không nắm được chi tiết về kế hoạch của Tổng thống Obama nhưng nhấn mạnh đó là một vấn đề nhạy cảm do cuộc xâm lược hồi năm 1968 của quân đội Liên Xô vào Tiệp Khắc trước đây. Ông lưu ý Slovakia vẫn sẵn sàng hoàn thành các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên NATO và cho phép đồng minh huấn luyện.

Trước đó, Ba Lan đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất trên của Tổng thống Mỹ, song Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka cho hay nước này thấy điều đó là không cần thiết.


T.N (theo
AP)