12:09 03/12/2010

Sinh viên MGU đăng quang Hoa hậu Nga 2010

Vương miện Hoa hậu LB Nga 2010 đã thuộc về cô Darya Konovalova (ảnh), sinh viên khoa Xã hội học của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva (MGU) mang tên Lomonosov, sau đêm chung kết 1/12, tại thủ đô Mátxcơva.

Vương miện Hoa hậu LB Nga 2010 đã thuộc về cô Darya Konovalova (ảnh), sinh viên khoa Xã hội học của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva (MGU) mang tên Lomonosov, sau đêm chung kết 1/12, tại thủ đô Mátxcơva.

Đây là lần thứ 16 nước Nga tổ chức cuộc thi tuyển chọn người đẹp nhất liên bang và nữ sinh Konovalova, 22 tuổi, đến từ thành phố cổ kính Yaroslavl, đã vượt qua 53 người đẹp khác lọt vào vòng chung kết để đăng quang Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu thứ nhất đã được trao cho người đẹp Tachiana Sayapina, đến từ Voronezh và danh hiệu Á hậu thứ hai được trao cho Ekaterina Starikova, đến từ thành phố Novosibirsk.

Với chiều cao 1m76 và thân hình lý tưởng (số đo 3 vòng là: 90-60-90), Konovalova cũng từng đoạt giải Top-model của World Fashion. Cô gái say mê yoga và thời trang này còn là nữ sinh viên xuất sắc của trường MGU. Phương châm sống của cô là "Tôn trọng và yêu mến mọi người để ai cũng tôn trọng và yêu quý mình".

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)