03:15 15/03/2012

Sinh vật cổ đại có răng nhọn nhất

Một loài vật tuyệt chủng cách đây khoảng 200 triệu năm có hình dáng giống con lươn được cho là sinh vật cổ đại có răng nhọn nhất. Đầu răng của chúng chỉ bằng 1/20 sợi tóc của con người.

Một loài vật tuyệt chủng cách đây khoảng 200 triệu năm có hình dáng giống con lươn được cho là sinh vật cổ đại có răng nhọn nhất. Đầu răng của chúng chỉ bằng 1/20 sợi tóc của con người.

Hình minh họa loài conodont. Ảnh: Internet


Các nhà khoa học Anh thuộc trường Đại học Bristol phát hiện ra điều trên sau khi dựng lại cấu trúc răng của sinh vật này. Họ tạo ra các mô hình không gian 3 chiều có độ phân giải cao bằng cách sử dụng tia X-quang từ một máy gia tốc hạt ở Nhật Bản. Họ đo được răng của sinh vật này chỉ có bề rộng 2 micromet (2 phần triệu mét), bằng 1/20 sợi tóc của con người. Họ kết luận rằng đây là cấu trúc răng sắc nhọn nhất từng được biết tới.

Loài sinh vật trên có tên là conodont, sống dưới biển, dài khoảng 5 mm.


Thùy Dương