11:20 03/11/2014

Singapore yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola phải có visa

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh Ebola, Bộ Y tế Singapore ngày 3/11 thông báo những người tới từ Guinea, Liberia và Sierra Leone phải có visa để nhập cảnh vào Singapore.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh Ebola, Bộ Y tế Singapore ngày 3/11 thông báo những người tới từ Guinea, Liberia và Sierra Leone phải có visa để nhập cảnh vào Singapore.


Ảnh minh họa.


Quyết định trên được áp dụng từ từ ngày 5/11. Ebola đã làm hơn 4.900 người thiệt mạng ở ba quốc gia Tây Phi này.


Thông cáo của bộ trên nhấn mạnh biện pháp này sẽ giúp Singapore tăng cường giám sát lượng người từ các quốc gia trên tới đây cũng như những người họ từng tiếp xúc, đồng thời cho phép Singapore thông báo tới tất cả những người từ ba quốc gia trên khi xin visa về những khuyến cáo của nước này liên quan đến dịch Ebola cũng như những việc họ cần làm nếu có các triệu chứng của bệnh khi đang trên đường tới hoặc trong thời gian lưu trú tại Singapore.


Động thái này tiếp theo một loạt các biện pháp mà Singapore đã và đang áp dụng, bao gồm việc kiểm tra thân nhiệt của các hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Changi hay yêu cầu khai vào thẻ khai y tế, trong đó có cả những thông tin chi tiết để liên lạc tại Singapore. Những người phát hiện bị sốt sẽ ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn, còn những người khỏe mạnh song được xác định là có khả năng đã phơi nhiễm với virus Ebola sẽ được cách ly hoặc giám sát tùy thuộc vào kết quả đánh giá.


Singapore chỉ có 5,5 triệu dân nhưng đã đón tới gần 16 triệu lượt khách du lịch trong năm 2013. Đây là một trong những quốc gia hứng chịu dịch bệnh do virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) năm 2003, với 33 người thiệt mạng và bị thiệt hại nặng nề về kinh tế.


TTXVN/Tin Tức