10:16 28/10/2014

Singapore triển khai hệ thống radar khinh khí cầu

Bắt đầu từ năm tới, Singapore sẽ triển khai loại khí cầu đặc biệt có gắn hệ thống radar để giám sát vùng trời và vùng biển của nước này suốt ngày đêm.

Bắt đầu từ năm tới, Singapore sẽ triển khai loại khí cầu đặc biệt có gắn hệ thống radar để giám sát vùng trời và vùng biển của nước này suốt ngày đêm.

Radar khinh khí cầu tại Singapore.


Phát biểu trong buổi lễ trao giải thưởng sáng tạo tại trường Công nghệ Nanyang sáng 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết khinh khí cầu dài 55 mét trên sẽ được triển khai trong một căn cứ quân sự nhằm cải thiện khả năng giám sát của quân đội Singapore.

Theo giới thiệu, quả bóng khổng lồ được bơm bằng khí heli này được gắn hệ thống radar giám sát có thể phát hiện các mối đe dọa trên không và trên biển từ khoảng cách 200 km. Đối tượng mà nó giám sát là các máy bay dân sự loại nhẹ, tàu thuyền nhỏ và thậm chí là bệ phóng tên lửa di động.

Theo ông Ng Eng Hen, loại radar khinh khí cầu này sẽ hỗ trợ đáng kể cho hệ thống thu thập thông tin và cảnh báo sớm hiện nay của Singapore trong bối cảnh các hệ thống này gặp trở ngại bởi các tòa nhà cao tầng.

Ông Ng Eng Hen phân tích: “Để nhìn được xa, bạn phải ở rất cao và không bị che lấp bởi các tòa nhà. Do vậy hệ thống radar mặt đất của chúng tôi chỉ có thể triển khai trên các tòa nhà cao tầng”.

Theo ông Ng Eng Hen, việc khởi động và vận hành hệ thống radar bằng khinh khí cầu này sẽ rẻ hơn nhất nhiều khi có thể tiết kiệm được khoảng 29 triệu USD cho chi phí vận hành.

Được điều hành bởi lực lượng không quân Singapore, khinh khí cầu khổng lồ trên sẽ bay ở độ cao 600 mét, tương đương với tòa nhà 200 tầng và có thể truyền dữ liệu trực tiếp về mặt đất. Các thông tin thu thập được có thể chia sẻ với các cơ quan an ninh khác trong đó có lực lượng cảnh sát bảo vệ bờ biển.


An Nguyên