11:20 25/11/2011

"Siêu lừa" lĩnh án chung thân

TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Đinh Thị Yên (sinh năm 1957, trú tại Quảng Ninh) và phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Liễu (tức “Hà”, sinh năm 1974, trú tại Quảng Ninh) về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử, ngày 25/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Đinh Thị Yên (sinh năm 1957, trú tại phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) và phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Liễu (tức “Hà”, sinh năm 1974, trú tại phường Quang Trung, thị xã Uông Bí) về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là 2 siêu lừa “có hạng” trong việc lừa đảo “chạy” trường, “chạy” dự án, xuất khẩu lao động…

Theo cáo trạng, từ năm 2006-2008, Yên và Liễu mặc dù không có khả năng và chức năng tuyển dụng lao động đi xuất khẩu và tuyển sinh vào các trường của lực lượng Công an, Quân đội, nhưng cả Yên và Liễu đã hứa hẹn để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền rất lớn. Yên quảng cáo với các bị hại là có chỉ tiêu của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, công việc nhàn hạ lại được hưởng lương cao với mức 1.000 USD/tháng. Chi phí mỗi trường hợp muốn xuất ngoại là 8.000 USD. Để tạo niềm tin, Yên đưa ra 1 giấy phép lao động có đóng dấu của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và 1 bản hợp đồng với phía Hàn Quốc (in bằng tiếng Anh và tiếng Hàn). Tin vào những giấy tờ giả này và sự hứa hẹn của Yên, nhiều bị hại đã nộp hồ sơ và tiền cho Yên.

Không dừng lại ở đó, Yên còn nhận “chạy” xin vốn cho dự án xây dựng trường mầm non tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, có số tiền đầu tư lên đến 20 tỷ đồng. Sau khi nhận hơn 260 triệu đồng và hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng của đối tác, Yên bỏ trốn. Khi biết tin Đinh Thị Yên bị bắt, giám đốc một doanh nghiệp ở Bắc Ninh cũng đã đến cơ quan công an tố cáo bị Yên lừa 200 triệu đồng với lời hứa nhận “chạy” dự án xây dựng khu giáo dục thể chất của một trường đại học ở Hải Phòng.

Ngoài hành vi trên, Yên còn lừa đảo trong việc hứa hẹn xin cấp vốn thực hiện dự án và can thiệp trong vụ án hình sự. Cơ quan điều tra xác định, sau khi khắc phục một phần hậu quả, Yên đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại hơn 2 tỷ đồng và 82.100 USD. Ngoài ra, Yên nhận của Liễu gần 680 triệu đồng và hơn 180.000 USD. Còn Liễu đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 700 triệu đồng.

Được biết, trước khi gây ra vụ án này, Yên đã bị xử phạt 9 năm tù cũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; còn Liễu đã từng bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt hành chính về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, Nhà nước.



TTXVN/Tin Tức