09:18 12/09/2017

Siêu bão cực mạnh đe dọa tàn phá khu vực đông nam Trung Quốc

Cơn bão Talim sắp đổ bộ vào khu vực phía đông nam Trung Quốc được các chuyên gia dự báo có cường độ mạnh ngang bằng siêu bão Irma vừa hoành hành tại khu vực Caribe và nước Mỹ.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin giới chức ở đông nam Trung Quốc sẽ bắt đầu công tác sơ tán cho khoảng nửa triệu dân vào ngày 12/9 sau khi khu vực này nằm trên đường đi của cơn bão, dự kiến đổ bộ trong tuần này. 

Bão Talim dự kiến sẽ tấn công vào một số thành phố nằm trung tâm và phía bắc của tỉnh ven biển Phúc Kiến, bao gồm Phú Châu và Ninh Đức, bà Liu Aiming – kỹ sư trưởng của Cục khí tượng thủy văn tỉnh Phúc Kiến cho biết. Bà nói: “Talim là một gã khổng lồ. Nó sẽ lấn át bất cứ cơn bão nào khác mà chúng ta chứng kiến trong năm nay”.

Thông báo yêu cầu sơ tán sẽ được gửi tới khoảng 400.000 – 500.000 người, tuy nhiên con số chính xác có thể thay đổi tùy theo diễn biến sắp tới của cơn bão. Đa số những người phải đi sơ tán sống trong các căn nhà không đủ điều kiện chống chọi với gió giật mạnh và tại khu vực dễ xảy ra ngập lụt hoặc lở đất, hay như gần công trường xây dựng. 

Bà Liu cho biết thêm các trụ sở trường học và sân vận động sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân trong thời gian xảy ra bão.

Bão Talim hình thành ở phía đông Philippines hôm 9/9 và có đường đi qua vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và tỉnh Phúc Kiến. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km. Đến 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão Talim được có khả năng trở thành một siêu bão mạnh nhất trong thang đo của Trung Quốc, tương đương với cấp 4 – 5 của Mỹ. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức