05:12 24/05/2012

Sharon Stone bị người trông trẻ kiện

Một phụ nữ trông trẻ người Philippines đã kiện ngôi sao trong phim “Bản năng gốc” ra tòa vì cho rằng cô đã bị nữ diễn viên Hollywood sỉ nhục và sa thải vô cớ. Đáp lại, đại diện của Sharon Stone tuyên bố, cáo buộc này là “lố bịch” và người vú em cũ chỉ muốn vòi tiền.

Một phụ nữ trông trẻ người Philippines đã kiện ngôi sao trong phim “Bản năng gốc” ra tòa vì cho rằng cô đã bị nữ diễn viên Hollywood sỉ nhục và sa thải vô cớ. Đáp lại, đại diện của Sharon Stone tuyên bố, cáo buộc này là “lố bịch” và người vú em cũ chỉ muốn vòi tiền.

Sharon Stone đối mặt với vụ kiện mới. Ảnh Internet.

 

Trong đơn kiện nộp lên tòa án tại Los Angeles (Mỹ) hôm 23/5, cô trông trẻ Erlinda Elemen cáo buộc Sharon Stone đã sỉ nhục cô là ngu xuẩn và bắt Elemens không được mở mồm trước bọn trẻ để chúng không bị ảnh hưởng bởi giọng nói gốc Á như cô. Nữ diễn viên chính của loạt phim “Bản năng gốc” còn cấm vú em người Philippines đọc kinh thánh cho dù cô là người trông nom 3 đứa con của Stone và thường xuyên di chuyển cùng gia đình ngôi sao. Đơn kiện cũng cho rằng, từ tháng 8/2010, Elemen đã thường xuyên bị Stone sỉ nhục về sắc tộc và văn hóa.

 

Elemen được Sharon Stone thuê trông trẻ từ tháng 10/2006 và được phép ở cùng nhà với ngôi sao Hollywood 2 năm sau đó. Người phụ nữ này bị sa thải vào tháng 2/2011 sau khi Stone biết Elemen đã được trả thù lao làm ngoài giờ khi đi du lịch cùng bọn trẻ và vào các ngày nghỉ.

Cả ba cậu con trai của Stone đều là con nuôi. Ảnh Internet.

Năm ngoái, tòa án Mỹ từng yêu cầu Sharon Stone bồi thường 232.000 USD cho một công nhân bị thương ở đầu gối do trượt chân và ngã ở sân sau của nhà nữ diễn viên này vào năm 2006. Bị ngã khi đang lắp hệ thống báo động, người công nhân bám vào hàng rào mắt cáo, nhưng hàng rào đã đổ sập khiến anh này bị thương nặng. Tòa án cho rằng, Stone đã vi phạm quy định của Los Angeles đòi hỏi các chủ đất phải có hàng rào chắc chắn bao quanh khu đất của mình.

 

 

T.H