08:00 23/08/2011

Sharapova đoạt danh hiệu thứ hai trong năm 2011

Maria Sharapova (ảnh) đã khẳng định cô sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra cuối tháng này khi giành chiến thắng 4-6, 7-6, 6-3 trước tay vợt Xécbia Jelena Jankovic ở trận chung kết giải Cincinnati Masters.

Maria Sharapova (ảnh) đã khẳng định cô sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra cuối tháng này khi giành chiến thắng 4-6, 7-6, 6-3 trước tay vợt Xécbia Jelena Jankovic ở trận chung kết giải Cincinnati Masters.

Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là danh hiệu thứ hai của cô trong năm nay sau Roma Masters và là thứ 24 trong sự nghiệp. Nó cũng cho thấy Sharapova đang đạt được phong độ khá ổn định. Bởi trước đó thì cô từng lọt vào bán kết Pháp mở rộng rồi chung kết Wimbledon.

Trong trận đấu với Jankovic, Sharapova đã dẫn trước 4-1 trong séc đầu tiên, nhưng rồi để thua ngược 4-6 do cô phạm quá nhiều lỗi giao bóng kép. Sang séc thứ hai thì tay vợt người Nga tiếp tục mắc rất nhiều lỗi đánh hỏng (27). Tuy nhiên, tinh thần thi đấu quật cường vẫn giúp cô vượt qua đối thủ sau loạt tie-break trước khi giành chiến thắng chóng vánh trong séc cuối với tỷ số 6-3.

Với chiến thắng này, Sharapova sẽ bước vào Giải Mỹ mở rộng với tư cách là tay vợt thứ tư thế giới, vị trí cao nhất của cô kể từ sau khi giành chức vô địch Ôxtrâylia mở rộng 2008.

Trong khi đó, ở nội dung dành cho nam, Novak Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục giành chức vô địch Masters thứ 6 trong năm nay khi phải bỏ cuộc trong trận chung kết với Andy Murray do chấn thương vai. Vào thời điểm đó, Murray đang tạm dẫn 6-4, 3-0. Đây là thất bại thứ 2 của Djokovic trong năm nay sau 57 trận, còn với Murray thì đó là lần thứ hai anh vô địch Cincinnati sau lần đầu vào năm 2008.

Kỳ Anh