12:13 08/12/2014

Serbia lo thiệt hại nặng nếu dừng 'Dòng chảy phương Nam'

Nếu dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" không được thực hiện thì không những Serbia, mà Nga và Liên minh châu Âu (EU) đều chịu thiệt hại nặng nề.

Nếu dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" không được thực hiện thì không những Serbia, mà cả Nga và Liên minh châu Âu (EU) đều chịu thiệt hại nặng nề. Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic đưa ra tuyên bố trên ngày 7/12 tại cuộc họp báo tại thủ đô Belgrade.

Công nhân hàn đường ống dẫn khí "Dòng chảy Phương Nam" gần làng Sajkas, Serbia, ngày 24/11/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Ngoại trưởng Dacic, Serbia sẽ bị thiệt hại lớn do nước này không có lựa chọn nào khác thay thế cho tuyến đường ống "Dòng chảy phương Nam" đưa khí đốt từ Nga sang, ngoài tuyến đường ống đi qua lãnh thổ Ukraine vốn chịu nhiều rủi ro do cuộc xung đột đang diễn ra. Vì thế, ông Dacic bày tỏ hy vọng dự án "Dòng chảy phương Nam" sẽ vẫn được tiếp tục và các bên liên quan sớm giải quyết bất đồng một cách tốt nhất.

Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đột ngột tuyên bố ngừng dự án "Dòng chảy phương Nam" đi qua lãnh thổ Bulgaria, Serbia, Hungary và Slovenia để thay vào đó bằng tuyến đường ống mới chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do được nhà lãnh đạo Nga đưa ra là từ tháng 6 vừa qua, dự án này đã phải ngừng lại do không nhận được giấy phép xây dựng của Bulgaria khi phần việc được triển khai đến biên giới nước này.

Nga nhấn mạnh Ủy ban châu Âu (EC) đã gây áp lực với Bulgaria trong việc trì hoãn cấp phép trên với lý do dự án "Dòng chảy phương Nam" vi phạm luật cạnh tranh và chính sách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của EU.

Tuy nhiên, hiện cả Bulgaria và Serbia đều chưa nhận được thông báo chính thức từ Nga về quyết định ngừng dự án quan trọng trên.


TTXVN/Tin tức