12:17 05/12/2011

Sepp Blatter: Người Anh đang cố chữa thẹn

Người Anh vẫn đang cố gắng để thanh minh cho việc họ thất bại tại chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, Sepp Blatter nhận định.

Người Anh vẫn đang cố gắng để thanh minh cho việc họ thất bại tại chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, Sepp Blatter nhận định.

Chi hàng đống tiền để tổ chức một chiến dịch vận động hoành tráng, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từng tin chắc rằng họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua suất đăng cai World Cup 2018. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã để vuột mất chiến thắng vào tay đối thủ Nga bất chấp nỗ lực vận động của những nhân vật hàng đầu Chính phủ, Hoàng gia và làng bóng đá bao gồm Thủ tướng David Cameron, Hoàng tử William và danh thủ David Beckham.




Chủ tịch Sepp Blatter- Ảnh Getty



Thất bại nói trên khiến người Anh vô cùng ngậm ngùi và cay đắng hơn là họ chỉ nhận được vỏn vẹn 2 phiếu bầu. Sau đó, họ thể hiện sự phản kháng bằng việc phản đối và kêu gọi bỏ phiếu cho Blatter tái đắc cử chức Chủ tịch cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Chính báo chí Anh cũng là những người đã phanh phui ra scandal tham nhũng trong lòng tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, dẫn tới sự ra đi của một loạt nhân vật "tai to mặt lớn".

Và ông Blatter cho rằng tất cả những hành động đó chỉ cho thấy FA không biết cách chấp nhận thất bại. “Trong những năm 60 và 70, Anh là cái nôi của bóng đá nhưng điều đó bây giờ không còn tồn tại. Người Anh đã mất đi quyền lực đó và gần đây nhất là quyền đăng cai World Cup 2018. Họ nghĩ rằng bóng đá nên trở lại ngôi nhà của nó. Khi họ đưa Hoàng tử William, Thủ tướng Cameron và David Beckham đến đây, họ chắc chắn phần thắng đã thuộc về mình. Nhưng cuối cùng họ chỉ giành được 2 phiếu bầu. Kể từ đó, họ có vẻ cố gắng làm mọi cách để bào chữa cho thất bại của mình”, London Evening dẫn lời Chủ tịch FIFA.


Theo thethaovanhoa.vn