11:10 19/11/2012

Séc giành David Cup từ tay Tây Ban Nha

Cộng hòa Séc đánh bại Tây Ban Nga 3-2 để lần đầu tiên giành chiến thắng David Cup với tư cách là một quốc gia độc lập.

Cộng hòa Séc đánh bại Tây Ban Nga 3-2 để lần đầu tiên giành chiến thắng David Cup với tư cách là một quốc gia độc lập. Tỉ số 3-2 chỉ ngã ngũ sau lượt trận cuối cùng giữa Radek Stepanek và Nicolas Almagro diễn ra trong 4 séc (6-4, 7-6, 3-6, 6-3).


Chiến thắng này đã đưa Cộng hòa Séc trở thành quốc gia đầu tiên trong 22 năm trở lại đây giành trọn 3 cúp đồng đội là Davis Cup (giải đấu giữa các tay vợt nam), Fed Cup (giải đấu giữa các tay vợt nữ) và Hopman Cup (giải đấu đồng đội cả nam và nữ) trong cùng một năm.

 

Thiếu cựu số 1 thế giới Rafa Nadal, nghỉ thi đấu do chấn thương, là tổn thất rất lớn của Tây Ban Nha tại David Cup, đất nước đã từng 6 lần vô địch David Cup. Nhưng không thể phủ nhận sự tỏa sáng của trụ cột của đội tuyển Séc Radek Stepanek.


Radek Stepanek là một trong những tay vợt quan trọng của Cộng hòa Séc trong các mùa David Cup kể từ 2007. Năm 2009, Séc cũng gặp Tây Ban Nha ở lượt trận chung kết và để thua tới 5-0.


Stepanek nay đã 33 tuổi và chỉ còn xếp hạng 37 thế giới, thế nhưng ở lứa tuổi là cao trong quần vợt, anh trở thành tay vợt đầu tiên từ 30 tuổi trở lên giành danh hiệu vô địch David Cup trong lịch sử 100 năm của giải đấu danh giá này.


Ngoài ra, cũng không thể thiếu được sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 14.000 khán giả nhà của tuyển Séc trên sân vận động trong nhà O2 Arena tại Prague.


Thất bại tại David Cup là một kỷ niệm khá ngậm ngùi của Tây Ban Nga. Đơn cử như Ferrer, anh đã giành tới 7 danh hiệu cá nhân trong năm nay, đây được xem là thành tích tốt nhất của anh từ trước tới nay. Thậm chí trong 2 trận đấu có sự tham dự của anh tại giải, anh cũng đều giành chiến thắng.


 

Lê Sơn