11:14 19/11/2011

SEA Games 26: Wushu VN có HCV đầu tiên

Sáng 19/11, nữ võ sĩ Nguyễn Mai Phương đã giành được tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Wushu Việt Nam ở SEA Games 26 trong nội dung Trường quyền nữ.

Sáng 19/11, nữ võ sĩ Nguyễn Mai Phương đã giành được tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Wushu Việt Nam ở SEA Games 26 trong nội dung Trường quyền nữ.

Nội dung này có 5 VĐV tranh tài nhưng cuộc ganh đua chủ yếu tập trung vào bài biểu diễn của Nguyễn Mai Phương và VĐV chủ nhà Xuxiana Tihan (Susyana Tjhan). Mai Phương chịu khá nhiều sức ép khi trước đó nhiều VĐV Wushu Việt Nam không thi đấu thành công, chưa chạm được đến "vàng". Thêm vào đó, Mai Phương phải thi đấu đầu tiên.


Nguyễn Mai Phương đã giành được tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Wushu Việt Nam. Ảnh Quang Nhựt- TTXVN.

Tuy nhiên, cô đã biểu diễn xuất sắc với những động tác chuẩn xác, kỹ thuật uyển chuyển, đẹp mắt và giành được 9,71 điểm trong khi đối thủ chính Tihan được 9,70 điểm. Khoảng cách 0,01 điểm sít sao này đủ để đưa Mai Phương lên bục vinh quang. Ở nội dung Trường quyền nữ, Wushu Việt Nam còn có thêm HCĐ của Hoàng Thị Phương Giang với 9,43 điểm.

Trong các nội dung khác thi đấu sáng 19/11, Trần Xuân Hiệp giành HCB Trường quyền nam với 9,72 điểm. Nguyễn Thanh Tùng đã giành HCĐ với tổng số điểm 19,21 sau 2 bài thi ở nội dung bộ Thái cực nam (Thái cực quyền+ Thái cực kiếm). Ở nội dung bộ Thái cực nữ (Thái cực quyền+ Thái cực kiếm), Trần Thị Minh Huyền tổng cộng 2 bài thi chỉ được 18,76 điểm, đứng thứ 7.

Môn Wushu có tổng cộng 20 bộ huy chương và các VĐV Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các đoàn mạnh như Inđônêxia, Malaixia, Xinhgapo để hoàn thành mục tiêu đặt ra là 3 HCV ở SEA Games năm nay.

Sau khi Mai Phương "mở hàng" cho Wushu, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam đang có một ngày khá thành công. Ở trận chung kết "nội bộ" môn billiard nội dung carom 3 băng giữa hai tay cơ Dương Anh Vũ và Nguyễn Quốc Nguyện, HCV đã thuộc về Quốc Nguyện. Đáng chú ý, ở nội dung đường trường 10.000m trên đường đua xanh, "kình ngư" Châu Bá Anh Tư đã xuất sắc đem về thêm 1 HCV cho bơi lội Việt Nam./.


TTXVN/Tin Tức