07:10 20/07/2011

Sẽ tổng kiểm tra các khách sạn tại Hà Nội

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội: Sau vụ quán bar tại khách sạn Sheraton (quận Tây Hồ) bị lực lượng công an kiểm tra vào đầu tháng 7/2011, phát hiện một số người tại đây có sử dụng chất ma túy và chất kích thích...

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội: Sau vụ quán bar tại khách sạn Sheraton (quận Tây Hồ) bị lực lượng công an kiểm tra vào đầu tháng 7/2011, phát hiện một số người tại đây có sử dụng chất ma túy và chất kích thích, Sở VH,TT&DL Hà Nội, các quận, huyện sẽ phối hợp lực lượng chức năng tiến hành tổng kiểm tra hoạt động tại các khách sạn trên địa bàn nhằm chấn chỉnh các hoạt động sai quy định.

Theo đánh giá của Sở VH,TT&DL: Hà Nội có 1.751 cơ sở lưu trú nhưng mới có 229 cơ sở được xếp hạng 1-5 sao; 256 khách sạn chưa được xếp hạng và đang chờ làm thủ tục. Công suất phòng ước đạt trên 57%, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Giá phòng khách sạn tại Hà Nội hiện tăng từ 11-20% so với cùng kỳ năm trước. Theo đại diện Tổng công ty Du lịch Hà Nội, lượng khách đến Hà Nội từ đầu năm đến nay tăng 23% nhưng số ngày lưu trú chỉ tăng 0,2%. Điều này cho thấy, lượng khách lưu trú tại Hà Nội rất ít.

Xuân Cường