04:11 05/04/2011

Sẽ rà soát chất lượng các nhà do người dân tự xây dựng

Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi thu dọn xong đống đổ nát do sập tòa nhà 5 tầng ở 49 Huỳnh Thúc Kháng chiều 4/4, UBND quận đã có quyết định giao cho Ban quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư xây dựng hàng rào bảo vệ khu vực này...

Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi thu dọn xong đống đổ nát do sập tòa nhà 5 tầng ở 49 Huỳnh Thúc Kháng chiều 4/4, UBND quận đã có quyết định giao cho Ban quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư xây dựng hàng rào bảo vệ khu vực này và sửa chữa phần hư hỏng của tòa nhà số 51 kế bên.

Ảnh: Hiện trường vụ sập nhà nhà 5 tầng số 47 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Trước đó, cả 18 hộ gia đình sinh sống trong chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng đã được di dời, trong đó có 4 hộ hiện đang sống tạm ở UBND phường Láng Hạ (111 Láng Hạ). Trước mắt, UBND phường Láng Hạ hỗ trợ cho 4 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất, mỗi hộ 5 triệu đồng; 14 hộ còn lại, mỗi hộ 2 triệu đồng. Công an quận Đống Đa cũng đã mời tổ giám định đánh giá thiệt hại về tài sản của các hộ dân. Đồng thời, công an cùng thanh tra quận và thanh tra phường đang tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý của nhà số 49 Huỳnh Thúc Kháng.

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát chất lượng các nhà do người dân tự xây dựng; đặc biệt lưu ý kiểm tra chất lượng và an toàn trong việc sửa chữa, cơi nới các tòa nhà cũ.

Như tin đã đưa, 16 giờ ngày 31/3, tòa nhà 5 tầng, số 49 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, phá hỏng một phần chung cư số 51 bên cạnh và siêu thị máy tính Đăng Khoa. Trước đó, ngôi nhà này vốn là nhà nghỉ Sao Mai, nhưng sau đó đã chuyển cho người khác thuê để mở cửa hàng bánh pizza. Từ cuối tháng 2/2011 đến nay, chủ thuê mới tiến hành sửa chữa ngôi nhà này và xảy ra sập nhà như đã nói ở trên.

Thanh Bình