03:15 09/03/2012

Sẽ không lùi thời gian thực hiện phân luồng đường Hồ Chí Minh

Bộ GTVT khẳng định quyết tâm không gia hạn hay lùi thời gian thực hiện, mà sẽ kiên quyết đốc thúc tiến độ phân luồng đường Hồ Chí Minh với xe khách.

Bộ GTVT khẳng định quyết tâm không gia hạn hay lùi thời gian thực hiện, mà sẽ kiên quyết đốc thúc tiến độ phân luồng đường Hồ Chí Minh với xe khách.

Nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1, từ ngày 1/2/2012, Bộ Giao thông vận tải triển khai giai đoạn 1 Đề án tổ chức khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh.

Theo đó: toàn bộ xe khách tuyến cố định có hành trình trên 1.000 km và 30% xe khách tuyến cố định có hành trình từ 300 km trở lên của 33/63 Sở Giao thông vận tải sẽ chuyển sang hoạt động trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ Hà Nội-Vinh, thay vì lưu thông trên Quốc lộ 1. Mặc dù đến nay quá trình phân luồng vẫn chưa nhận được sự thực hiện của các doanh nghiệp và Sở GTVT địa phương, nhưng Bộ GTVT vẫn khẳng định quyết tâm không gia hạn hay lùi thời gian thực hiện, mà sẽ kiên quyết đốc thúc tiến độ phân luồng đường Hồ Chí Minh với xe khách.


Nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh rất vắng xe lưu thông, trái ngược với hình ảnh ách tắc thường xuyên xảy ra trên Quốc lộ 1.

Đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Nghệ An ít xe qua lại


 


Quốc lộ 1 từ Vinh (Nghệ An) đến Hà Nam đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng nên thường xảy ra ách tắc.



Chùm ảnh: Huy Hùng - TTXVN