01:22 23/01/2015

Sẽ hoàn thành 186 cầu treo trước 30/6

Đến nay, các nhà thầu đã thi công được 130 cầu, dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ cơ bản hoàn thành 80 cầu, kịp thời phục vụ đồng bào dân tộc giao thương. Với tiến độ như hiện nay, đề án đảm bảo sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng 186 cầu treo trước ngày 30/6.

Ngày 23/1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông tại 28 tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Bộ GTVT đã lựa chọn được 35 nhà thầu xây dựng tại các địa phương và đang khẩn trương đồng loạt thi công, mặc dù chưa được Chính phủ bố trí vốn.

Các nhà thầu này được lựa chọn trên tiêu chí có đủ khả năng tài chính, ứng vốn trước (không tính lãi) để thi công cầu và đảm bảo hoàn thành đề án 186 cầu/28 tỉnh trong thời gian 9 tháng, kể từ ngày hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời, phải bảo đảm chất lượng, an toàn trong thi công và khai thác, sử dụng.

Cầu treo Sam Lang (Điện Biên) hoàn thành tháng 9/2014


Đến nay, các nhà thầu đã thi công được 130 cầu, dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ cơ bản hoàn thành 80 cầu, kịp thời phục vụ đồng bào dân tộc giao thương. Với tiến độ như hiện nay, đề án đảm bảo sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng 186 cầu treo trước ngày 30/6.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chấp thuận ứng trước ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng để thực hiện đề án, nhằm đảm bảo tiến độ. 

Được biết quá trình triển khai, đề án đã gặp không ít khó khăn về vốn, việc khảo sát thiết kế, địa hình thi công, vì địa bàn thực hiện rộng, phân tán trên các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên xa xôi, hẻo lánh. Tuy nhiên, với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất, việc xây dựng các cầu treo dân sinh đang được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện.


Tiến Hiếu