09:19 09/09/2014

Sẽ đối thoại với người dân chung cư C8

Ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, lãnh đạo quận và các ngành hữu quan sẽ tổ chức đối thoại về những vướng mắc, kiến nghị của các hộ dân tại đây.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 9/9, ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Liên quan đến việc di dời các hộ dân khỏi đơn nguyên 3 của dãy nhà C8 Giảng Võ, do bị xếp hạng D (mức nguy hiểm); lãnh đạo quận và các ngành hữu quan sẽ tổ chức đối thoại  về những vướng mắc, kiến nghị cùa các hộ dân nơi đây.


Đơn nguyên 3, dãy nhà C8 Giảng Võ được đánh giá là xuống cấp cấp độ D


Các hộ dân tại đây đã gửi đơn kiến nghị đến UBND thành phố Hà Nội, trong đó không đồng tình với kết luận đây là nhà ở mức nguy hiểm cấp độ D, mức hỗ trợ di dời và nơi ở của nhà tạm cư. “Quận và các đơn vị liên quan sẽ họp đối thoại với các hộ dân để tìm phương án giải quyết hợp lý nhất như mức hỗ trợ, địa điểm tái định cư... Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện trên nguyên tắc sẽ di dời để đảm bảo an toàn cho các hộ dân”, ông Nguyễn Phong Cầm cho biết.


XM