02:10 28/02/2011

Sẽ cân nhắc thận trọng có tăng giá điện lần hai hay không

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã trả lời báo chí xung quanh những vấn đề "nóng" của việc tăng giá điện.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (ảnh) đã trả lời báo chí xung quanh những vấn đề "nóng" của việc tăng giá điện.

Tăng giá điện một phần vì EVN quá lỗ. Ông có thể cho biết EVN lỗ vì cái gì?

Với giá điện năm 2010, tình hình tài chính của EVN khó khăn vì EVN đã phải huy động nhiều nhà máy chạy dầu khiến giá thành cao. Chúng tôi khẳng định EVN thật sự lỗ. Khoản lỗ đó lên đến nhiều ngàn tỉ đồng. Tôi chưa thể nói con số chính xác vì cho đến nay EVN chưa có kiểm toán chính thức. Con số và những vấn đề cụ thể sẽ công bố sau khi có kết quả kiểm toán. Nếu muốn EVN hết lỗ và hết khó khăn thì phải tăng giá điện năm 2011 trên 60%. Tăng 15,28% thì EVN vẫn chưa giải quyết được khó khăn cơ bản, chưa đủ mạnh để thu hút đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, năm 2011 còn có thể tăng giá điện nếu Thủ tướng duyệt cơ chế điều chỉnh giá điện tự động theo thông số đầu vào. Xin ông cho biết có thể điều chỉnh giá điện lần nữa trong năm 2011 hay không?

Chúng ta vừa có quyết định tăng giá điện xong, nên thời điểm này chưa ai nói được năm 2011 có tăng giá nữa hay không. Năm 2011, giá điện có tăng lần hai hay không Chính phủ sẽ cân nhắc kỹ. Chắc chắn quyết định này sẽ được xem xét thận trọng để phù hợp với chủ trương kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Nói tăng giá để khuyến khích tiết kiệm điện, nhưng 400 kWh trở lên lại không chịu mức bậc thang nào cao hơn. Lãnh đạo EVN đã nói có nhiều người dùng hết 30 triệu đồng/tháng tiền điện. Tại sao lại bỏ qua đối tượng này?

Theo tính toán của chúng tôi, số hộ dùng trên 400 kWh/tháng chỉ chiếm khoảng 2%. Giá điện cho mức dùng trên 400 kWh đã tương đối cao nên chúng tôi không tiếp tục làm bậc thang cao hơn nữa.

Xin ông nói cụ thể về tác dụng của việc bỏ bao cấp toàn dân 50 kWh và tổng số tiền người nghèo được hỗ trợ ?

Việc bỏ bao cấp toàn dân 50 kWh đầu sẽ giúp tránh trợ cấp nhầm cho người giàu, người không phải thu nhập thấp khoảng 4.000 tỉ đồng/năm. Còn về trợ cấp tiền điện cho người nghèo, cả nước hiện có 3,2 triệu hộ nghèo (ở nông thôn thu nhập dưới 400.000 đồng/tháng, thành thị dưới 500.000 đồng/tháng). Với việc hỗ trợ giá điện 30.000 đồng/tháng/hộ, mỗi năm Nhà nước sẽ chi 1.120 tỉ đồng. Trong quyết định tăng giá điện, tiền hỗ trợ được lấy từ tiền bán điện của EVN. Tuy nhiên, ngành điện khó khăn nên Thủ tướng đang cân nhắc lấy tiền trực tiếp từ ngân sách.

Minh Phương thực hiện