04:07 16/04/2015

Saudi Arabia sẽ triển khai cuộc tấn công trên bộ ở Yemen

Saudi Arabia tuyên bố sẽ phải triển khai một chiến dịch trên bộ tại Yemen nếu thấy cần thiết.

Ngày 15/4, trang tin điện tử "Alamatonline" dẫn lời Chuẩn tướng Ahmed Asiri - Phát ngôn viên chiến dịch không kích của liên quân các nước Arập do Saudi Arabia cầm đầu tại Yemen, nói rằng một chiến dịch trên bộ cũng là một giải pháp nếu cần thiết.


Đại bác của quân đội Saudi Arabia nã pháo về phía Yemen từ tiền đồn biên giới miền tây nam Saudi Arabia ngày 13/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Khi được hỏi về khả năng phát động một chiến dịch trên bộ, ông Asiri nói: "Chúng tôi vẫn đang tiến hành các cuộc không kích, nhưng khi cần sẽ phải triển khai một chiến dịch trên bộ". Tuy nhiên, ông Asiri không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Ông Asiri đã hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng phiến quân Houthi cũng như con trai của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, cho đây là "chiến thắng đối với người dân Yemen" và là "sự hỗ trợ đối với chiến dịch quân sự".

Ông cũng cho biết một loạt chỉ huy quân đội Yemen cũng như các lữ đoàn của họ đã quay lại và cam kết trung thành với Tổng thống Yemen Mansour Hadi, đồng thời kêu gọi các sỹ quan cấp cao khác có bước đi tương tự trước khi quá muộn.

Trong một thông tin liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 15/4 đã cáo buộc Israel bảo trợ cho hoạt động khủng bố ở Yemen, cho rằng Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đóng một vai trò quan trọng trong việc tập hợp và đưa những phần tử khủng bố trên toàn thế giới đến Yemen.

Ông Abdollahian nói: "Cơ quan Tình báo Mossad của Israel đã đưa những kẻ khủng bố thuộc các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Boko Haram và al-Shabab đến Yemen". Theo quan chức này, những phần tử khủng bố có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda chưa bao giờ tấn công vào các lợi ích của Israel trên toàn thế giới do sự hợp tác giữa Al-Qaeda với Mossad. Thậm chí trong cuộc chiến gần đây ở Dải Gaza, những tay súng IS cũng tìm cách không đối đầu với chế độ Phục quốc Do Thái.


TN