10:11 23/10/2012

Sau tranh luận cuối cùng: Tổng thống Obama dẫn điểm

Kết quả thăm dò ngay sau cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Obama và cựu Thống đốc Mitt Romney kết thúc cho thấy, có 48% số cử tri được hỏi cho rằng, Tổng thống Obama thắng trong lần đọ sức này.

Sáng nay 23/10 (theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Barack Obama và cựu Thống đốc Mitt Romney đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp thứ ba và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng để chính thức bước vào chặng đua nước rút tới đích ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.

Kết quả thăm dò chớp nhoáng của truyền hình CNN ngay sau cuộc tranh luận cho thấy, có 48% số cử tri được hỏi ý kiến cho rằng Tổng thống Obama đã thắng điểm trong lần đọ sức này so với 40% số ý kiến dành lời khen này cho vị cựu thống đốc 65 tuổi. Như vậy, mặc dù thua trong trận đầu tiên, nhưng ông Obama đã có sự bứt phá ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trong ba cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên tổng thống.



Kết thúc cuộc tranh luận cuối cùng, Tổng thống Obama tạm dẫn điểm trước cựu Thống đốc Mitt Romney. Nguồn: Internet.


 

Cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ ba diễn ra trong 90 phút tại trường đại học Lynn, bang Florida dưới sự điều phối của nhà báo kỳ cựu của kênh truyền hình CBS News, ông Bob Schieffer. Nội dung cuộc tranh luận cuối cùng này tập trung vào các vấn đề liên quan tới đối ngoại và an ninh, tại đó Tổng thống Obama đã nhấn mạnh tới các thành tựu đối ngoại trong 4 năm qua, làm đậm nét chân dung một tổng thống đã làm được nhiều việc góp phần làm cho nước Mỹ yên bình hơn.

Trong khi đó, ông Romney tìm mọi cách để gửi thông điệp cho những cử tri còn dao động rằng ông, tuy gốc gác là một doanh nhân, nhưng nay đã trở thành một chính khách đủ sức chèo lái con thuyền đối ngoại của nước Mỹ. Hình thức cuộc tranh luận cuối cùng này khác hẳn so với hai cuộc tranh luận trước. Thay vì đứng diễn thuyết, hai ứng cử viên cùng người điều phối chương trình ngồi cạnh nhau xung quanh một chiếc bàn và đưa ra các lập luận.

Các vấn đề đối ngoại và an ninh gây tranh cãi bất phân thắng bại gồm cái gọi là vai trò lãnh đạo của Mỹ đối với thế giới, vụ người biểu tình Libya (Libi) ngày 11/9 vừa qua tấn công phái bộ ngoại giao sát hại Đại sứ cũng ba nhân viên ngoại giao Mỹ, tham vọng hạt nhân của Iran đến chủ trương chính sách của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội tại Syria (Xyri), cuộc chiến của Mỹ ở Iraq (Irắc) và Afghanistan (Ápganixtan), quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, Nga...

Ông Romney cáo buộc Chính quyền Obama không làm hết mình trong việc bảo đảm an toàn, an ninh cho các quan chức ngoại giao Mỹ; chỉ trích việc công bố lộ trình rút quân khỏi Afghanistan là một hành động tiếp sức cho kẻ thù. Chính khách này chỉ chỉ trích Nhà Trắng rút quân đột ngột ra khỏi Iraq trong khi ông Obama đặt câu hỏi nghi vấn về lý do đối thủ muốn kéo dài cuộc chiến tranh với việc muốn tiếp tục duy trì hàng chục nghìn lính Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.

Cuộc tranh luận cuối cùng diễn ra khi kết quả thăm dò chung công bố ngày 21/10 của NBC/WSJ cho biết ở thời điểm chỉ còn hơn hai tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu, ông Obama và ông Romney đang nhận được sự ủng hộ 47% ngang bằng nhau, trong cả nhóm các cử tri đã đăng ký và nhóm cử tri chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu.

Trong số những cử tri đã đăng ký, ông Obama đang tạm dẫn với tỷ lệ 49%-44%, chỉ còn chênh 5% so với 7% ông Obama từng dẫn hồi cuối tháng 9. Ông Obama hiện vẫn dẫn với tỷ lệ 51%-43% trong lực lượng cử tri nữ giới, nhưng mức chênh này là ngắn nhất trong suốt một năm qua.

Cuộc tranh luận cuối cùng kết thúc cũng đã mở ra giai đoạn chạy đua nước rút hai tuần còn lại được dự báo sẽ diễn ra hết sức quyết liệt khi cả hai bên đều đang tung vào chiến dịch vận động những triệu USD còn lại trong hơn 6 tỷ USD dự tính tốn phí cho toàn bộ cuộc tổng tuyển cử 2012 bầu lại tổng thống, toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 33/100 ghế Thượng viện và 1/3 trong 50 ghế thống đốc bang.



TTXVN/ Tin Tức