01:15 03/01/2012

Sau sai lầm, De Gea muốn làm nên lịch sử với M.U

Bất chấp những sai lầm mới đây trong trận thua của đội nhà trước Blackburn, thủ môn David De Gea vẫn tự tin khẳng định rằng anh sẽ sớm có được vị thế ổn định tại đội bóng mới.

Bất chấp những sai lầm mới đây trong trận thua của đội nhà trước Blackburn, thủ môn David De Gea vẫn tự tin khẳng định rằng anh sẽ sớm có được vị thế ổn định tại đội bóng mới.

Cầu thủ từng buộc Man United phải chi ra 17,8 triệu bảng đã khẳng định rằng anh đủ khả năng để giành được những thành công như người tiền nhiệm Edwin Van der Sar làm được tại đội bóng chủ sân Old Trafford. Trước đây, thủ môn người Hà Lan đã giành được 11 danh hiệu với Man United và sau khi giải nghệ, “cái bóng” của Van der Sar vẫn đang ảnh hưởng không nhỏ tới De Gea.


Thủ môn De Gea.


Sau giai đoạn khởi đầu trục trặc, De Gea dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và BHL. Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ vừa qua để nhường vị trí cho người đồng đội Anders Lindegaard đã làm cho De Gea không có được cảm giác bóng tốt nhất và chính anh là người đã mắc lỗi nghiêm trọng trong pha ra vào dẫn tới bàn thua thứ ba của Man United trước Blackburn hồi cuối tuần qua.

Tuy vậy, với De Gea, năm 2011 đã qua và năm 2012 chính là năm mà anh tin rằng mình sẽ cải thiện được lối chơi để phù hợp với bóng đá Anh hơn:“Hy vọng rằng tôi có thể cân bằng hoặc vượt qua thành tích cũng như những đóng góp của Edwin cho đội bóng. Phải nói rằng thủ môn nào cũng mắc lỗi sai trong sự nghiệp và không ai trong chúng tôi thích điều đó. Lỗi sai cũng đã xảy ra song tôi đang có được sự tự tin. Lối chơi ở Anh thiên về thể lực nên các thủ môn cần có được sự chuẩn bị tốt trước khi lâm trận”.

Cũng như việc đang cố gắng hòa nhập với lối chơi ở giải ngoại hạng Anh, thủ môn De Gea cho biết thêm anh đã cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống ở thành phố Manchester: “Tôi đã hiểu được những gì mà các đồng đội nói bằng tiếng Anh song tôi vẫn chưa thể trả lời hết bằng ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, giờ đây, tôi đã có thể chỉ huy hàng phòng ngự bằng tiếng Anh. Về lâu dài, tôi quyết tâm cải thiện khả năng giao tiếp để gắn bó với đội bóng và trở thành một thủ môn vĩ đại của Man United. Tôi muốn giành lấy và có được sự tôn trọng từ mọi người. Tôi muốn giúp Man United làm nên lịch sử”.

Theo thethaovanhoa.vn