06:21 22/06/2011

Sau 13 năm trốn tội vẫn bị sa lưới pháp luật

Ngày 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Hải Sơn( sinh năm 1974, thường trú tại xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Ngày 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Hải Sơn( sinh năm 1974, thường trú tại xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là đối tượng nghiện ma tuý về hai tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" sau 13 năm đối tượng này lẩn trốn, bị bắt ngày 20/6 vừa qua.

Cuối năm 1998, Sơn sang Trung Quốc mua được khoảng 200 ống diazêpam về sử dụng, nhưng vì không có tiền mua thuốc phiện, Sơn mang diazêpam đi đổi thuốc phiện thì bị lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phát hiện và khám xét nơi ở cùng những người có liên quan. Ngày 21/11/1998, Công an thị xã Cam Đường khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Hải Sơn, thu giữ 186 ống diazêpam, 1 quả lựu đạn. Biết mình phạm tội, Sơn bỏ trốn khỏi Lào Cai, vào sinh sống tại tỉnh Gia Lai. Tháng 6/1999, y tự sửa ngày, tháng, năm sinh trên giấy tờ của em trai là Đặng Toàn Quyền để xin vào làm việc tại Công ty 74 - Binh đoàn 15 - Quân khu 5 - Bộ Quốc phòng. Quá trình làm việc tại Công ty 74, Đặng Hải Sơn hoàn thành tốt công việc được giao, đã lấy vợ có hai con.

Tháng 3/2011, Sơn trở về Lào Cai để giải quyết một số việc gia đình, nhân tiện định một lần nữa dùng giấy tờ của em trai để đi làm chứng minh nhân dân cho mình thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Đặng Hải Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố Đặng Hải Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

TTXVN/Tin tức