02:23 02/02/2012

“Sát thủ” Safee Sali gặp khó tại Inđônêxia

Tiền đạo người Malaixia Safee Sali, người từng nhiều phen khiến đội tuyển Việt Nam khốn khổ, đã trở thành triệu phú bóng đá đầu tiên tại nước mình khi tái ký hợp đồng với câu lạc bộ Pelita Jaya của Inđônêxia. Tuy nhiên, quyết định này khiến anh phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu quốc tế.

Tiền đạo người Malaixia Safee Sali, người từng nhiều phen khiến đội tuyển Việt Nam khốn khổ, đã trở thành triệu phú bóng đá đầu tiên tại nước mình khi tái ký hợp đồng với câu lạc bộ Pelita Jaya của Inđônêxia. Tuy nhiên, quyết định này khiến anh phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu quốc tế.

Lý do là Pelita Jaya hiện đang tham dự giải Siêu liên đoàn Inđônêxia (ISL), mà đây là giải đấu không được FIFA công nhận. Theo lệnh cấm của FIFA, tất cả các cầu thủ, các quan chức và trọng tài tham gia ISL đều bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế.

ISL là giải đấu dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp ở Inđônêxia nhưng không thuộc thẩm quyền của Liên đoàn Bóng đá Inđônêxia PSSI, bởi vậy FIFA cho rằng ISL là một giải đấu ly khai.

Nếu như quyết định của FIFA có hiệu lực, Safee Sali sẽ không có cơ hội được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaixia. Trước vấn đề này, Safee cũng đã lên tiếng. “Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi quyết định tất cả mọi thứ liên quan đến tôi", Safee nói với Jakarta Globe. "Không ai có thể cấm tôi chơi tại ISL".

Trước sự việc này, Liên đoàn Bóng đá Malaixia (FAM) cũng đã yêu cầu Safee rời khỏi Pelita Jaya để tránh bị cấm cho nhiệm vụ quốc gia.

Kỳ Anh