06:17 13/06/2011

Sát hại vợ

Nguyễn Quốc Tuấn, 46 tuổi, trú ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) chở vợ là Nguyễn Thị Thúy, 36 tuổi, về nhà cha vợ là ông Nguyễn Văn Trí, 70 tuổi, ở xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho để thăm gia đình.

Nguyễn Quốc Tuấn, 46 tuổi, trú ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) chở vợ là Nguyễn Thị Thúy, 36 tuổi, về nhà cha vợ là ông Nguyễn Văn Trí, 70 tuổi, ở xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho để thăm gia đình.

Khoảng 16 giờ ngày 11/6, Tuấn bảo chị Thúy cùng về nhà, nhưng chị Thúy không về mà lại vào phòng ngủ của cha đẻ (tức ông Trí) rồi khóa cửa lại. Thấy vậy, Tuấn bực tức, liền đi qua phòng ngủ của mẹ vợ (2 phòng liền kề nhau) rồi trèo qua vách ngăn sang bên chỗ vợ đang tránh mặt. Tuấn dùng tay bóp cổ đến lúc chị Thúy bất tỉnh thì mở cửa bỏ chạy ra ngoài.

Chị Thúy được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang, nhưng đến 5 giờ sáng 12/6 thì tử vong.

S.N