02:16 23/02/2012

Sát hại bạn gái vì bị từ chối kết hôn

Nhiều lần đề cập chuyện cưới xin nhưng không được đồng ý, lại bị chê vì bố mẹ ly dị, Tấn đã dùng dao đâm chết bạn gái.

Nhiều lần đề cập chuyện cưới xin nhưng không được đồng ý, lại bị chê vì bố mẹ ly dị, Tấn đã dùng dao đâm chết bạn gái.


Trần Minh Tấn tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng.

Trần Minh Tấn tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng.

Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Trần Minh Tấn (21 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) để làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Thị Thu (19 tuổi, ở xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách).

Tại cơ quan điều tra, Tấn khai đã yêu Thu 3 năm. Gần đây hai người thỉnh thoảng cãi vã vì Tấn muốn cưới, song Thu chưa đồng ý. Khoảng 20h ngày 21/2, anh ta mượn xe máy đến nhà đón bạn gái đi chơi và tiếp tục đề cập chuyện tình cảm. Trên đường đi và khi về nhà Tấn, cả hai lại cãi nhau.

Thu nói: “Bố mẹ anh bỏ nhau, liệu sau này em với anh có sống như vậy không?”. Cho rằng bạn gái xúc phạm mình, Tấn rút con dao gọt hoa quả đâm tới tấp nạn nhân. Anh ta còn cứa cổ làm bạn gái tử vong tại chỗ.


Căn nhà nơi Thu bị sát hại. Ảnh: Việt Dũng.

Căn nhà nơi Thu bị sát hại. Ảnh: Việt Dũng.


Sau khi gây án, Tấn gọi cho chú ruột rồi ra công an đầu thú. Ngày 22/2, cơ quan điều tra khám nghiệm xác định trên người Thu có 12 vết đâm, vết cứa sâu vùng cổ. Chiều cùng ngày, công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Tấn.

Theo một điều tra viên, Tấn là con trai duy nhất, bố mẹ anh ta ly dị từ 5 năm trước. Người bố vào miền Nam sinh sống và có gia đình riêng. Mẹ Tấn đi giúp việc ở Hà Nội, vài tháng mới về nhà.

Học chưa hết cấp hai, Tấn đã nghỉ ở nhà và làm nhiều nghề từ phụ xe khách Bắc Nam đến đóng gạch.


Teo vnexpress.net