11:22 09/11/2011

Sắp ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở Yêmen

Các quan chức thuộc đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GPC) của Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh ngày 9/11 tiết lộ, thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở nước này do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) làm trung gian sẽ được ký kết trong vài ngày tới.

Các quan chức thuộc đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GPC) của Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh ngày 9/11 tiết lộ, thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở nước này do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) làm trung gian sẽ được ký kết trong vài ngày tới.

Các phương tiện truyền thông của phe đối lập đưa tin rằng thỏa thuận trên sẽ được Phó Tổng thống Yêmen Abd-Rabbu Mansour Hadi ký ở thủ đô Riiát của Arập Xêút vào ngày hôm nay (10/11). Địa điểm ký kết thỏa thuận tại Riiát do Chủ tịch GCC Abdullatif al-Zayani đề xuất. Một phái đoàn Hội đồng Dân tộc phe đối lập Yêmen do ông Mohamed Salim Basindwa dẫn đầu cũng đã được mời tới Riiát. Ngoài ra, lễ ký kết còn có sự tham gia của đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yêmen, Jamal bin Omar.

Theo thỏa thuận, Tổng thống Saleh sẽ từ chức trong 30 ngày và chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Hadi. Sau đó, ông Hadi sẽ thành lập một chính phủ dân tộc do phe đối lập dẫn đầu và tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày. Trước đó, Tổng thống Saleh đã từ chối ký thỏa thuận 3 lần vào phút chót.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ít nhất 23 tay súng thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét khủng bố ngày 8/11 của quân đội Yêmen tại tỉnh Abyan, một điểm nóng ở miền nam nước này. Trong số đó, có 13 tên thuộc lực lượng Al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) và 10 tên khác ở khu vực đông bắc thành phố Zinjibar.

Thùy Dương