08:23 29/08/2012

Sắp có kho chứa dầu trên biển đầu tiên trên thế giới

Petrobras - công ty năng lượng quốc doanh khổng lồ của Braxin - cho biết công ty này sẽ triển khai xây dựng kho chứa dầu nổi trên biển đầu tiên trên thế giới, cho phép các tàu có thể được tiếp nhiên liệu ngay trên biển nước sâu.

Petrobras - công ty năng lượng quốc doanh khổng lồ của Braxin - cho biết công ty này sẽ triển khai xây dựng kho chứa dầu nổi trên biển đầu tiên trên thế giới, cho phép các tàu có thể được tiếp nhiên liệu ngay trên biển nước sâu.


Trong một tuyên bố ra ngày 28/8, công ty này cho biết công nghệ mới này sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhờ rút ngắn được khoảng cách vận chuyển dầu khai thác từ giếng dầu ở ngoài khơi vào bờ để các tàu chuyên chở có thể đến lấy dầu. Theo kế hoạch, kho chứa trên biển đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 6/2014. Kho chứa ngoài khơi này nằm cách bờ biển Rio de Janeiro khoảng 90 km.


Theo tuyên bố, nhà kho trên biển sẽ được đặt gần giàn khoan dầu và có thể chứa đến 2 triệu thùng dầu, tương đương với sản lượng dầu hàng ngày của Braxin. Dự án do một công ty Trung Quốc thi công với tổng giá trị đầu tư là 318 triệu USD.


Nền kinh tế Braxin đứng thứ sáu thế giới đang kỳ vọng đẩy mạnh khai thác dầu thô từ mức 2 triệu thùng mỗi ngày lên gần 5 triệu thùng vào năm 2020, chủ yếu nhờ vào trữ lượng dầu ở ngoài khơi bờ biển nước này mới được phát hiện năm 2006.

 

TTG