10:19 31/10/2011

Sao nhạc Rock Nhật Bản đến Việt Nam

Nhiều ngôi sao nổi tiếng của Nhật Bản sẽ tới Việt Nam tham dự Đại nhạc hội Rock Nhật - Việt cho tựa đề "Go!Go! Japan" (tạm dịch: Tiến lên Nhật Bản) diễn ra tại Hà Nội vào ngày 3/12 tới đây.

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Nhiều ngôi sao nổi tiếng của Nhật Bản sẽ tới Việt Nam tham dự Đại nhạc hội Rock Nhật - Việt cho tựa đề "Go!Go! Japan" (tạm dịch: Tiến lên Nhật Bản) diễn ra tại Hà Nội vào ngày 3/12 tới đây. Đại diện các gương mặt Rock Việt Nam tham dự Đại nhạc hội này là ban nhạc Ngũ Cung và Rosewood. Những đại diện xuất sắc từ phía Nhật Bản gồm: Okamoto's, Electric Eel Shock và Molice.


Ban nhạc Ngũ Cung (Việt Nam). Ảnh: Internet


Trong 3 ban nhạc đến từ Nhật Bản thì Electric Eel Shock được thành lập vào cuối những năm 90 của thế kỷ XX, là một ban nhạc được công chúng Nhật đánh giá là khá thú vị, do một nghệ sĩ hài đã giành giải ở một cuộc thi hát karaoke đầu tiên tại Nhật Bản làm quản lý. Tay trống của ban nhạc này nổi tiếng bởi tài năng chơi trống 4 dùi, làm tăng thêm sức mạnh âm thanh trong tiếng trống của anh. Electric Eel Shock đã đi lưu diễn tại rất nhiều lễ hội, thành phố xuyên suốt châu Âu và châu Mỹ trong vòng 10 năm qua.


Còn ban nhạc Okamoto's là một trong những ngôi sao đang lên trong làng âm nhạc Nhật Bản. Trẻ trung, năng động và tài năng, ban nhạc này đã tạo dựng thương hiệu trong suốt 3 năm qua bởi phần trình diễn cuồng nhiệt trên sân khấu với những âm thanh rock thô ráp. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng họ thực sự làm nhiều người ghen tỵ về "gia tài" chương trình biểu diễn, trong năm 2009 ban nhạc đã biểu diễn tới 100 chương trình. Họ cũng ghi dấu trong làng âm nhạc quốc tế với hàng loạt chuyến lưu diễn thành công ở nhiều nước trên thế giới. Ban nhạc Molice với nữ thủ lĩnh trong trang phục mèo Rinko cũng đang thu hút được một lượng người hâm mô lớn bởi sự cống hiến nhiệt tình cho âm nhạc.



Ban nhạc Okamoto's là một trong những ngôi sao đang lên trong làng âm nhạc Nhật Bản. Ảnh: Internet


Biểu diễn cùng các ban nhạc Rock Nhật Bản lần này, Việt Nam có 2 đại diện tham gia là ban nhạc Ngũ Cung (hay Pentatonic). Nhóm này gồm 5 thành viên, được đánh giá là một trong những ban nhạc ấn tượng nhất khi chọn chơi dòng nhạc Rock với âm hưởng dân gian, đậm đà bản sắc Việt. Ngũ Cung đã nhận được "Giải Ban nhạc xuất sắc nhất" và được sánh vai trên sân khấu cùng ban nhạc Rock nổi tiếng của Mỹ "Chemical Romance" khi họ lưu diễn ở Việt Nam. Thành viên Ngũ Cung gồm: Đỗ Hoàng Hiệp (ca sĩ chính), Trần Thắng (ghita chính), Hoàng Hải Băng (bass), Nguyễn Hữu Vượng (keyboard) và Trương Văn Chinh (trống).


Ban nhạc thứ 2 của Việt Nam tham dự Đại nhạc hội Rock Nhật - Việt là "Rosewood" được thành lập từ 2 ban nhạc khá tên tuổi của Hà Nội "Buratinox" và "SmallFire". Ban nhạc này cũng nhanh chóng chinh phục khán giả bằng các tác phẩm pha trộn giữa các bản ballad dễ nghe và mạnh mẽ. Nhóm gồm Vũ Hà (ghita chính), Nam Thắng (bass), Trung Kiên (trống), và Vũ Nhật Linh (ca sĩ chính, ghita)...


Đại nhạc hội Rock Nhật - Việt là hoạt động thiết thực, sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho những tài năng Rock xuất sắc của hai nước giao lưu, cống hiến cho khán giả yêu nhạc Rock những màn trình diễn độc đáo nhất. Đồng thời chương trình góp phần tôn vinh sự đoàn kết khăng khít giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản, thúc đẩy sự hồi phục của Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần vừa qua.


Thanh Hà