06:09 05/06/2012

“Sao” khiêu dâm chặt xác người tình bị bắt tại Đức

Cảnh sát Đức đã bắt giữ nam diễn viên khiêu dâm người Canada đang bị truy nã sau khi giết hại và chặt xác người tình đồng giới rồi gửi đi các nơi qua đường bưu điện.

Cảnh sát Đức đã bắt giữ nam diễn viên khiêu dâm người Canada đang bị truy nã sau khi giết hại và chặt xác người tình đồng giới rồi gửi đi các nơi qua đường bưu điện.

 

Hung thủ, diễn viên khiêu dâm Luka Rocco Magnotta (trái) và nạn nhân người Trung Quốc. Ảnh Internet.

 

Luka Rocco Magnotta , 29 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên khiêu dâm lưỡng tính, bị phát hiện và bắt giữ tại một quán cà phê internet ở quận Neukoelln của Berlin.

 

Lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế cho biết, Magnotta bị tình nghi giết hại người tình đồng giới Jun Lin, một sinh viên 33 tuổi người Trung Quốc tại thành phố Montreal, Canada. Những phần cơ thể của nạn nhân được hung thủ gửi tới trụ sở các đảng chính trị ở Canada qua đường bưu điện. Tên sát nhân man rợ hiện đang đối mặt với các tội danh giết người và đe dọa chính trị gia.

 

Trước vụ bắt giữ, cảnh sát Pháp cho biết, Magnotta đã bay từ Montreal tới Paris hôm 26/5. Đồ dùng của hắn được cảnh sát Paris phát hiện tại một phòng khách sạn sau khi hắn đã bắt một chuyến xe buýt chuồn sang Đức.

 

Hôm nay, 5/6, Magnotta sẽ xuất hiện trước một tòa án ở Berlin và chắc chắn sẽ bị dẫn độ về Canada.

 

Trước đó, cảnh sát Montreal thông báo, Magnotta là nghi phạm trong vụ chặt xác ngay sau khi một thi thể không đầu được phát hiện gần căn hộ của y. Một bàn chân của nạn nhân đã được gửi tới trụ sở đảng Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper tại Ottawa ngày 29/5. Một bàn tay sau đó được tìm thấy trong một gói bưu kiện gửi tới văn phòng đảng Tự do cũng ở thủ đô của Canada.

 

Tên sát nhân 29 tuổi đã tự quay lại cảnh giết người và chặt tay chân của nam sinh viên Trung Quốc Jun Lin, sau đó tung video lên mạng. Người nhà nạn nhân đã báo cho cảnh sát sau khi phát hiện đoạn video này. Hiện trường vụ án bên trong căn hộ của Magnotta được cho là kinh hoàng nhất mà cảnh sát thành phố Montreal từng chứng kiến.

 

Ngày 31/5, Interpol đã phát lệnh truy nã Magnotta đến 190 quốc gia thành viên của tổ chức này.

 

 

T.H