06:10 24/06/2011

Santos vô địch Copa Libertadores

Santos đã trở thành nhà vô địch mới của Copa Libertadores, giải đấu được ví như Champions League của Nam Mỹ, sau khi đánh bại Penarol với tỉ số 2 - 1 ở trận chung kết lượt về trên sân Pacaembu, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với cùng tỉ số (lượt đi hòa 0 - 0).

Santos đã trở thành nhà vô địch mới của Copa Libertadores, giải đấu được ví như Champions League của Nam Mỹ, sau khi đánh bại Penarol với tỉ số 2 - 1 ở trận chung kết lượt về trên sân Pacaembu, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với cùng tỉ số (lượt đi hòa 0 - 0).

Các cầu thủ trẻ Neymar và Danilo là những người hùng của đội bóng Braxin với 2 bàn thắng đưa Santos vượt lên dẫn 2 - 0 sau hơn một tiếng đồng hồ. Penarol sau đó gỡ được 1 bàn ở phút 80, nhưng chừng ấy là chưa đủ để đội bóng Urugoay chiến thắng.

Với chức vô địch này, Santos đã có danh hiệu Copa Libertadores thứ 3 trong lịch sử, sau 2 chức vô địch vào các năm 1962 và 1963 giành được cùng Pele. “Vua bóng đá” có mặt ở trên sân và xuống chia vui cùng các hậu bối trong lễ trao cúp.

Điều đáng nói là trước đấy, các cầu thủ hai đội đã lao vào ẩu đả sau khi tiếng còi chung cuộc cất lên. Các cầu thủ Penarol cáo buộc đối thủ đã ăn mừng theo kiểu khiêu khích, khiến họ không giữ được bình tĩnh. Còn các cầu thủ Santos thì nói rằng đối phương đã biết cách chấp nhận thất bại.

Các cầu thủ CLB Santos (Braxin) vui mừng với Cúp vô địch giải bóng đá Libertadores 2011 khi thắng CLB Penarol (Urugoay) 2-1 trong trận chung kết lượt về diễn ra tại Sao Paulo, Braxin ngày 22/6. Ảnh: AFP/TTXVN


* Cũng trong ngày hôm qua thì ở khu vực Bắc Mỹ đã diễn ra hai trận bán kết Cúp Vàng CONCACAF, với những chiến thắng dành cho Mêhicô và Mỹ.

Trong trận bán kết đầu tiên, Mỹ đã vượt qua Panama, đội đã đánh bại họ ở vòng bảng, với tỉ số tối thiểu nhờ pha lập công của cầu thủ đang chơi bóng ở Anh, Clint Dempsey.

Ở trận bán kết còn lại, Mêhicô đã bị Ôndurát cầm hòa 0 - 0 trong 90 phút thi đấu chính thức, nhưng đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 2 - 0 với các bàn thắng của de Nigris và Chicharito trong hiệp phụ.

Như vậy, đây là lần thứ ba liên tiếp Mêhicô và Mỹ gặp nhau ở chung kết của giải đấu khu vực. Năm 2007, Mỹ đánh bại Mêhicô 2 - 1 trong trận chung kết. Nhưng năm 2009, Mêhicô đã báo thù thành công với chiến thắng hủy diệt 5 - 0.

Từ khi bắt đầu vào năm 1991, Cúp Vàng CONCACAF đã bị Mỹ và Mêhicô biến thành sân chơi riêng: Hai đội này đã cùng nhau vô địch tới 9/10 lần giải được tổ chức.

Tuệ Minh