07:09 02/07/2015

Sáng 2/7, hơn 1 triệu thí sinh làm bài môn văn

Thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng nhưng các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với tâm lý bình tĩnh, thoải mái hơn.

Từ 6 giờ sáng, từ nhiều ngả đường của Hà Nội đã đông người tham gia giao thông. Nhiều thí sinh đã đến trường thi sớm để tránh nắng và để đúng giờ vào trường thi.


Ngay từ sáng sớm, những hàng rào “tình nguyện” đã có ở những điểm nóng về giao thông, trước cổng trường thi. Những bàn nước miễn phí đã sẵn sàng phục vụ thí sinh và người nhà. Sáng 2/7, thí sinh sẽ làm bài với môn ngữ văn với thời gian khá dài, 180 phút.


Khi cánh cổng trường thi khép lại, thời gian 180 phút là khoảnh khắc đợi chờ, hồi hộp của phụ huynh và người nhà thí sinh. Tại đây những bàn nước miễn phí, hỗ trợ đã luôn sẵn sàng. Đây là hoạt động nổi bật bên lề mùa thi được duy trì từ nhiều năm nay. 


Những hình ảnh ghi lại hoạt động này trong sáng 2/7:


Từ 6 giờ sáng đông đảo lực lượng Thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để tham gia điều tiết giao thông.


Dự kiến, nhiệt độ ngoài trời ngày 2/7 đỉnh điểm sẽ lên tới gần 50oC.


Từ 6h30 phút sáng, những thí sinh đã tập trung ở cổng trường thi. Cùng lúc đó, các em đã đón những chai nước kèm theo lời chúc may mắn từ các anh chị sinh viên tình nguyện. 


Nhiều em cho biết, phải đi sớm vừa mát lại vừa không sợ bị muộn thi.


Có thí sinh đến sớm tranh thủ chợp mắt.


Tập trung ngay trước cửa phòng thi để tránh bị muộn giờ.


Khi cánh cổng trường thi khép lại, bên ngoài cổng trường hàng trăm phụ huynh đứng đợi con và chiến đấu với cái nắng oi ả của mùa hè. 



Cầu vượt dành cho người đi bộ trở thành nơi tránh nắng lý tưởng.



Tại những điểm chờ xung quang điểm thi, những bình nước miễn phí được đặt ở mọi nơi.


Bàn tư vấn luôn sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ các thí sinh và người nhà. 



Lực lượng Thanh niên tình nguyện phục vụ nước uống miễn phí cho người nhà của thí sinh.


Lực lượng Công an hỏi han và tiếp nước cho phụ huynh trước điểm thi ĐH Khoa học Tự nhiên.



Ninh Thu (Tin Tức)