07:05 23/07/2011

Sanchez sẽ làm sôi sục thị trường chuyển nhượng?

Thị trường chuyển nhượng hè 2011 hứa hẹn sẽ chuyển từ trạng thái đóng băng sang trạng thái nóng bỏng sau khi Barcelona hoàn thành vụ mua sắm tiền đạo Alexis Sanchez từ Udinese.

Thị trường chuyển nhượng hè 2011 hứa hẹn sẽ chuyển từ trạng thái đóng băng sang trạng thái nóng bỏng sau khi Barcelona hoàn thành vụ mua sắm tiền đạo Alexis Sanchez từ Udinese.

Sanchez trở thành cầu thủ Chilê đắt giá nhất trong lịch sử. Ảnh: AFP/TTXVN


Từ sau màn đăng quang Champions League mùa 2010-2011 ở sân Wembley cho đến khi Chilê bị loại khỏi Copa America 2011, Barca luôn dẫn đầu cuộc đua tranh giành chữ kí của Sanchez. Đó là cuộc đua rất khốc liệt với sự tham gia của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Ngoài Barca còn có Chelsea, M.U, Man City ở Premier League, Inter Milan, AC Milan và Juventus ở Udinese. Mỗi đội bóng có thế mạnh riêng của mình, nhưng sau gần 2 tháng theo đuổi rất kiên trì, cuối cùng Barca đã giành chiến thắng.

Thương vụ Sanchez khiến Barca tiêu tốn 37,5 triệu euro, và tiền đạo 22 tuổi này đã trở thành cầu thủ Chilê đắt giá nhất trong lịch sử. Alexis chính là bản hợp đồng đầu tiên của nhà đương kim vô địch Champions League trong mùa giải mới, và cũng là người Chilê đầu tiên khoác áo Barca. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp chỉ phải trả trước cho Udinese 26 triệu euro và 11,5 triệu sẽ được trả sau tùy thuộc vào phong độ thi đấu, thành tích ra sân và danh hiệu gặt hái của tiền đạo 22 tuổi này trong màu áo Barca. Vào thứ hai tới đây, Sanchez sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe và nếu thủ tục này được hoàn thành, anh sẽ chính thức gia nhập Barca.

Mùa giải vừa qua, Alexis đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A khi ghi 12 bàn thắng sau 31 trận. Tại đội tuyển quốc gia, anh cũng đóng vai trò trụ cột ngay từ vòng loại World Cup 2010 cho tới Copa America vừa qua. Tuy nhiên, Sanchez sẽ rất nỗ lực mới giành được một suất đá chính trên hàng công Barca. Hệ thống ba tiền đạo với Messi - Villa - Pedro đã vận hành cực tốt ở mùa 2010-2011, mùa giải mà đội bóng xứ Catalan đã đoạt cú đúp Liga và Champions League. Có thể Sanchez là một viên ngọc của bóng đá thế giới, nhưng liệu anh có khả năng hòa nhập với hệ thống được xem là cực kỳ hoàn hảo của Barca hay không lại là chuyện khác.

Hồi đầu mùa, Barca từng thừa nhận quỹ chuyển nhượng của họ ở mùa hè 2011 chỉ có 40 triệu euro. Nhưng mới đây, họ tiết lộ rằng, sau khi mua Sanchez, họ vẫn còn tiền để tiến hành thương vụ Cesc Fabregas. Sau nhiều năm săn đuổi, Barca rất kỳ vọng sẽ đưa tiền vệ của Arsenal trở lại sân Nou Camp mùa hè này. Phía Arsenal đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán và vấn đề còn lại chỉ là giá cả mà thôi. Hai mục tiêu của Barca mùa hè này đều hướng tới tương lai dài. Sanchez được kỳ vọng sẽ thay thế Villa, đã sắp 30 tuổi. Fabregas được lựa chọn cho vai trò thay thế Xavi, tiền vệ trung tâm số 1 thế giới nhưng nay đã 31 tuổi.

Với việc Barca mua Sanchez, các CLB lớn ở châu Âu sẽ phải nhanh tay bổ sung lực lượng để có thể cạnh tranh với nhà ĐKVĐ Champions League. Real Madrid chắc chắn muốn kết thúc chóng vánh vụ theo đuổi Neymar. Suốt thời gian qua, Real đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán với CLB chủ quản của tiền đạo Braxin này là Santos. Real sẽ phải mất ít nhất 40 triệu euro để đưa Neymar sang Tây Ban Nha.

Các kỳ chuyển nhượng thường có tính dây chuyền. Nếu mua được Neymar, Barca có thể sẽ phải bán tiền đạo người Pháp Karim Benzema. Arsenal và M.U từng bày tỏ sự quan tâm đối với Benzema. Muốn mua Benzema, Arsenal không còn cách nào khác là phải bán Cesc Fabregas và cả Samir Nasri. Theo thông tin từ báo chí Anh, Nasri hiện đã rất gần Man City, đội bóng sẵn sàng chi ra 25 triệu bảng để mua tiền vệ chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Man City mà mua được Nasri, M.U sẽ không đứng yên. Họ sẽ nâng giá để đưa tiền vệ Wesley Sneijder của Inter về sân Old Trafford. Tóm lại, vụ Barca mua Sanchez hứa hẹn sẽ làm náo động thị trường chuyển nhượng hè 2011.

Tuệ Minh