06:10 02/06/2011

Sản phẩm chống nắng “vào mùa”

Nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến thị trường sản phẩm chống nắng, trong đó có mặt hàng áo chống nắng trở nên rất sôi động. Xu hướng thời trang chống nắng hiện nay là sử dụng chất liệu dày, mẫu mã đơn giản, có nhiều cách tân về kiểu dáng nhằm che nắng tối đa.

Nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến thị trường sản phẩm chống nắng, trong đó có mặt hàng áo chống nắng trở nên rất sôi động. Xu hướng thời trang chống nắng hiện nay là sử dụng chất liệu dày, mẫu mã đơn giản, có nhiều cách tân về kiểu dáng nhằm che nắng tối đa.

Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ một cửa hàng may mặc tại phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, TP Hà Nội, cho biết: Từ đầu tháng 5 đến nay, do thời tiết nắng nóng gay gắt, mặt hàng áo chống nắng trở nên “đắt hàng”. Lượng hàng bán ra nhiều gấp đôi so với hai tuần trước.

Áo chống nắng được tiêu thụ khá mạnh tại thị trường Hà Nội.


So với năm ngoái, nhìn chung, giá áo chống nắng trên thị trường không tăng nhiều, một số mặt hàng sản xuất trong nước tăng nhẹ với lý do nguyên phụ liệu may mặc tăng giá. Hiện nay trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều loại áo chống nắng với muôn hình, muôn vẻ và nhiều màu sắc khác nhau. Năm nay, mốt áo chống nắng được ưa chuộng là áo chống nắng lửng với ống tay dài và cổ áo có thể che được khuôn mặt hoặc áo chống nắng bo gấu như áo khoác nhẹ. Theo chị Nguyễn Minh Xuân, chủ cửa hàng tạp hóa tại phố Thể Giao, quận Hai Bà Trưng, mẫu áo chống nắng được ưa chuộng nhất là loại áo dài có phần che bàn tay, có mũ trùm qua mũ bảo hiểm, thêm luôn cả khẩu trang che bụi, chất liệu dày nhưng thoáng khí, hoa văn nhã nhặn. Loại áo được ưa chuộng tiếp đến là áo dạng lửng thời trang và loại áo dài trùm cả chân rất tiện lợi cho những chị em mặc váy ngắn.

Có áo "chống tia tử ngoại"

Ngoài mặt hàng áo chống nắng thông thường, dạng áo khoác thời trang đã có mặt ở một số cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, Thái Hà... vài năm gần đây. Điểm khác biệt và cũng là ưu điểm của những chiếc áo này là thiết kế “3 trong 1” kết hợp giữa áo chống nắng, găng tay và khẩu trang. Cổ tay áo được nối dài hình cánh sen, có dây đai phía trong để có thể xỏ được ngón tay, giúp che toàn bộ mu bàn tay khi đi nắng. Phần cổ áo được thiết kế rộng, cao như một chiếc khẩu trang. Có loại còn “biến tấu” thêm phần vải nối từ tai lên đỉnh đầu hoặc thiết kế hẳn phần mũ đội đầu nhằm tránh nắng tối đa.

Bạn gái ưa thích sự trẻ trung, năng động có thể chọn những chiếc áo cách điệu dạng lửng. Chất liệu chủ yếu của những chiếc áo này là vải thô hoặc cotton, màu sắc tươi sáng, họa tiết hình hoa tạo cảm giác mát mẻ cho người mặc. Giá các mặt hàng này dao động từ 50.000 - 140.000 đồng tùy độ dày và chất liệu. Ưu điểm của nó là sự tiện dụng, người mặc không cần trang bị thêm những phụ kiện “lỉnh kỉnh” như khẩu trang, găng tay.

Bên cạnh đó, thị trường vừa xuất hiện một số loại áo chống nắng mới như áo có túi ở ngực và các đường viền bèo gợn sóng cách điệu ở tay, vạt và gấu áo với giá bán từ 90.000 - 130.000 đồng/chiếc; áo chống nắng có thể tháo rời tay hoặc có kèm theo khẩu trang hoạt tính có giá khoảng 180.000 - 200.000 đồng/chiếc. Chị Nguyễn Thị Minh Hạnh, nhân viên bán hàng tại một shop chuyên bán áo chống nắng ở phố Trung Tự, cho biết: Chị em thường chọn mua áo theo tông màu xe. Chất liệu đa phần là cotton thô, kaki hoặc vải bò dày có khả năng chống nóng cao.

Trên nhiều website bán hàng trực tuyến xuất hiện loại áo chống nắng được quảng cáo là có khả năng chống tia tử ngoại tốt. Về thiết kế, loại áo này giống như chiếc áo khoác gió, có mũ, phần che bàn tay, màu sắc khá trang nhã. Đặc biệt, loại áo này hướng tới cả đối tượng là trẻ em và nam giới với giá bán khá đắt, từ 500.000 - 800.000 đồng/chiếc.

Theo nhiều chủ cửa hàng, không phải áo chống nắng nào cũng có thể bảo vệ da tuyệt đối. Vào những ngày hè oi bức, tốt nhất là chọn màu áo nhã nhặn, không tối quá cũng đừng chói quá vì đây là hai màu bắt nắng. Nên chọn mua áo chất liệu tốt, tránh mua những chiếc áo quá mỏng vì sẽ không có tác dụng, thậm chí còn khiến da bị bắt nắng nhiều hơn. Chất liệu đang được ưa chuộng hiện nay là áo chống nắng vải jean và len dày dặn nên hiệu quả chống nắng cao hơn. Loại áo chống nắng được thiết kế theo kiểu kéo khóa tiện lợi hơn so với áo cài khuy. Khi mua áo chống nắng, người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ vì ngoài màu sắc bắt mắt, nhiều áo chống nắng được may gia công, đường chỉ may khá ẩu; vải lúc mới mua được hồ nên khá chắc chắn nhưng sau khi giặt hai đến ba lần thì bị bục, bợt và không bao lâu sẽ bị rách.



Đỗ Thảo Nguyên