08:14 12/08/2012

Sản lượng nông phẩm Mỹ giảm, nguy cơ lạm phát toàn cầu tăng

Sản lượng ngô của Mỹ trong năm nay có thể chỉ đạt 10,8 tỷ bushel (1 bushel ngô, đậu tương = 25,4 kg), thấp hơn 13% so với do mức tương ứng của năm 2011...

Trong báo cáo mới công bố, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng ngô của nước này trong năm nay có thể chỉ đạt 10,8 tỷ bushel (1 bushel ngô, đậu tương = 25,4 kg), thấp hơn 13% so với do mức tương ứng của năm 2011, và là mức thấp nhất kể từ năm 1995, do tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm 1988 đang ảnh hưởng mạnh tới nhà sản xuất ngô lớn nhất thế giới này. Yếu tố đó có thể làm gia tăng căng thẳng tại những quốc gia vốn đang phải kiềm chế tình trạng lạm phát giá lương thực như Ấn Độ và Trung Quốc.

 

Việc sản lượng nông phẩm của Mỹ giảm có thể làm gia tăng căng thẳng tại những quốc gia vốn đang phải kiềm chế tình trạng lạm phát giá lương thực như Ấn Độ và Trung Quốc.

 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng quyết định hạ 12% sản lượng đậu tương so với mức tương ứng của năm 2011 xuống chỉ còn 2,69 tỷ bushel, mức thấp nhất từ năm 2003. Theo Bộ Nông nghiệp, tình hình này có thể đẩy giá ngô lên mức khoảng 8,9 USD/bushel và giá đậu tương lên khoảng 15-17 USD/bushel, đều cao hơn so với mức dự tính trước đó.

 

Thách thức càng được nhân lên gấp bội khi tình hình thời tiết khô hạn tại khu vực Đông Âu cũng làm giảm triển vọng sản lượng lúa mỳ tại hàng loạt quốc gia xuất khẩu ngũ cốc quan trọng, trong đó có Nga và Cadắcxtan, trong khi đó hạn hán kéo dài ngay cả trong mùa mưa tại Ấn Độ cũng đe dọa nghiêm trọng tới mùa màng, gia tăng áp lực lên các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

 

Nhà phân tích ngũ cốc kỳ cựu Rich Feltes thuộc RJ O'Brien (có trụ sở tại Chicago, Mỹ) đánh giá: "Uớc tính sản lượng ngô và đậu tương của Bộ Nông nghiệp Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với Trung Quốc và tình hình lạm phát của nước này".

 

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo, tổng sản lượng lúa mỳ toàn cầu, không tính Trung Quốc và Ấn Độ, có thể giảm xuống thấp hơn cả mức ước tính 665 triệu tấn hiện nay của Bộ Nông nghiệp Mỹ trong niên vụ 2012-2013, đánh dấu mức thấp nhất kể từ niên vụ 2007-2008. Trước việc lượng mưa thấp dưới mức trung bình tại Ấn Độ, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) phải cắt giảm 7,8 triệu tấn sản lượng thóc gạo toàn cầu trong niên vụ 2012 xuống 724,5 triệu tấn.

 

Trong khi đó, FAO cho hay thế giới có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực mới tương tự như cuộc khủng hoảng năm 2007-08, nếu nhiều nước triển khai các biện pháp cấm xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh giá lương thực tăng vọt trên toàn cầu. Trong tháng 7/2012, Chỉ số giá lương thực thực phẩm của FAO tăng 12 điểm (6%) lên 213 điểm, sau khi giảm trong ba tháng trước đó, do thời tiết khắc nghiệt ở một số nước trong thời gian gần đây. Tuy con số này có thấp hơn mức kỷ lục 238 điểm hồi tháng 2/2011, nhưng vẫn cao hơn so với thời điểm khủng hoảng giá lương thực năm 2007-08.

 

Giá lương thực thực phẩm tăng cao sẽ ảnh hưởng đến những nước nghèo nhất trên thế giới bởi những nước này sẽ phải chi nhiều tiền hơn để nhập khẩu, do sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, chuyên gia kinh tế và phân tích ngũ cốc của FAO, Abdolreza Abbassian, lưu ý rằng tình trạng giá lương thực leo thang hiện nay khác hẳn với cuộc khủng hoảng giá lương thực năm 2007-08, bởi nhân tố chính đẩy chi phí lương thực lên cao khi đó là việc giá dầu thô thế giới tăng lên mức cao kỷ lục.

 

 

Việt Khoa (Theo Reuters, AFP)