10:17 16/10/2011

Sản lượng chè của Xri Lanca có thể giảm sút

Giới chuyên gia nhận định ngành chè của Xri Lanca đang đứng trước nhiều khó khăn vào thời điểm cuối năm do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Giới chuyên gia nhận định ngành chè của Xri Lanca đang đứng trước nhiều khó khăn vào thời điểm cuối năm do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Thực tế cho thấy trong thời gian gần đây, vụ chè tại Xri Lanca đang phải gánh chịu tác động nặng nề của tình trạng thời tiết khô hạn, khiến sản lượng chè thu hoạch có thể giảm đáng kể.

Ngành chè - một trong những ngành mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho Xri Lanca - hiện đối mặt với cả hai khó khăn, một là sản lượng giảm, hai là mức giá đấu thầu thấp, ngược với những dự đoán trước đó về triển vọng sáng sủa trong năm 2011, nối tiếp thành công của năm qua.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà môi giới chè Colombo, Sudath Munasinghe, nói rằng thời tiết xấu có thể làm sản lượng chè của Xri Lanca tối đa vào khoảng 227.000 tấn năm nay, thấp hơn đáng kể so với mức tương ứng 333.000 tấn năm ngoái. Ông Munasinghe nhấn mạnh thời tiết rõ ràng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ngành chè điêu đứng. Gió mùa Tây Nam không mang đủ mưa đến cho các vùng trồng chè ở Xri Lanca trong năm nay, trong khi gió mùa Đông Bắc sẽ chỉ bắt đầu thổi từ tháng 11/2011, chậm hơn mọi năm và vì thế không giúp gì cho ngành chè nước này.

Thống kê cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2010, sản lượng chè của Xri Lanca đạt kỷ lục 222.700 tấn. Tuy nhiên, trong cùng kỳ năm nay, con số này chỉ là 220.900 tấn. Trong khi đó, giá chè tại các phiên đấu giá năm nay cũng thấp hơn năm ngoái và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong quý cuối năm 2011.

Vào thời điểm cuối tháng 9/2011, giá chè trung bình tại Xri Lanca vào khoảng 362 rupee (3,2 USD)/kg, thấp hơn mức tương ứng 369 rupee (3,4 USD)/kg hồi cuối tháng 9/2011.


Trang Nhung (Theo THX)