02:18 26/02/2012

Sân bay mới tại Bắc Kinh sẽ bận rộn nhất thế giới?

Giới báo chí Trung Quốc “quảng cáo”, sân bay quốc tế mới, sẽ được bắt đầu khởi công xây dựng trong năm nay tại thủ đô Bắc Kinh, sẽ vượt qua sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta của Mỹ để trở thành phi trường phục vụ nhiều hành khách nhất thế giới.

Giới báo chí Trung Quốc “quảng cáo”, sân bay quốc tế mới, sẽ được bắt đầu khởi công xây dựng trong năm nay tại thủ đô Bắc Kinh, sẽ vượt qua sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta của Mỹ để trở thành phi trường phục vụ nhiều hành khách nhất thế giới.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh hiện đã đạt tới công suất phục vụ tối đa. Ảnh Internet.


Ấn bản điện tử của tạp chí Caijing cho biết, chi phí xây dựng sân bay nói trên vào khoảng 30,2 tỉ nhân dân tệ (4,8 tỉ USD). Với 9 đường băng, sân bay mới sẽ phục vụ được trên 130 triệu hành khách và 5,5 triệu tấn hàng hoá mỗi năm.

Sân bay chưa được đặt tên này sẽ toạ lạc trên diện tích 2.680 hecta tại Daxing, cách trung tâm Bắc Kinh 46 km về phía nam. Dự kiến công trình sẽ hoàn tất vào tháng 10/2017.

Hai sân bay hiện tại của Bắc Kinh đều đã đạt tới công suất phục vụ tối đa. 4 năm trước, khi sân bay quốc tế Bắc Kinh khai trương trước thềm Thế vận hội 2008, phi trường này đã trở thành sân bay lớn nhất thế giới, với diện tích mặt sàn lớn hơn 5 nhà ga của Heathrow (Luân Đôn, Anh) cộng lại. Năm 2011, sân bay này phục vụ 73,9 triệu hành khách và dự kiến năm 2015, con số này sẽ tăng lên 90 triệu lượt hành khách, tức là lớn hơn công suất thiết kế 12 triệu người.


T.H