11:11 29/11/2011

Samsung kháng cáo lệnh cấm bán Galaxy Tab tại Ôxtrâylia

Các luật sư của Samsung kháng cáo lệnh cấm bán máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 của công ty tại Ôxtrâylia, khẳng định rằng thẩm phán ban hành lệnh này hiểu sai pháp luật.

Các luật sư của Samsung kháng cáo lệnh cấm bán máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 của công ty tại Ôxtrâylia, khẳng định rằng thẩm phán ban hành lệnh này hiểu sai pháp luật.

Tờ Business Week cho biết, lập luận của Samsung khi chống lại lệnh cấm bán Galaxy Tab 10.1 (ban hành theo yêu cầu của Apple) là quan tòa Annabelle Bennett của Tòa án Liên bang không tính đến "những hậu quả thảm khốc" của việc ngăn Samsung đưa thiết bị này ra bán trên thị trường.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet.


Apple cho là Samsung đã vi phạm bản quyền sáng chế của mình, cáo buộc Samsung “sao chép mù quáng” thiết kế của iPad 2. Còn luật sư Neil Young của Samsung lập luận, bà Bennett đã không đánh giá đúng vụ việc theo pháp luật của Ôxtrâylia. Việc bỏ lỡ mùa mua sắm dịp nghỉ lễ Giáng sinh sẽ có nghĩa là Samsung Galaxy Tab 10.1 "đã chết" trong thị trường Ôxtrâylia.

Tuy vậy, tại hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của Tòa án Liên bang Ôxtrâylia tại Sydney, luật sư Stephen Burley của Apple nói rằng bà Bennett đã không có bất kỳ sai lầm nào trong việc xét xử của mình và lệnh cấm nên được duy trì. Đầu tháng 11/2011, quan tòa Bennett nói rằng, đến tháng 3/2012, Tòa án sẽ xem xét các khẳng định của Samsung rằng iPhone 4S vi phạm 3 bằng sáng chế của họ và quyết định có nên cấm bán iPhone 4S ở Ôxtrâylia theo yêu cầu của Samsung hay không.

Hiện Samsung và Apple đang tham gia nhiều trận chiến pháp lý tại Anh, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.


Anh Quân (Theo Pcworld)