11:08 15/11/2011

Sai phạm về kinh tế với số tiền 1,73 tỷ đồng và gần 5.500 m2 đất

Kết thúc 52 cuộc thanh tra trong năm nay, tỉnh Phú Yên phát hiện 19 đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 1,73 tỷ đồng và 5.474 m2 đất. Qua đó đã thu hồi vào ngân sách gần 530 triệu đồng và 5.474 m2 đất; đồng thời xử lý hành chính 5 tập thể và 41 cá nhân.

Kết thúc 52 cuộc thanh tra trong năm nay, tỉnh Phú Yên phát hiện 19 đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 1,73 tỷ đồng và 5.474 m2 đất. Qua đó đã thu hồi vào ngân sách gần 530 triệu đồng và 5.474 m2 đất; đồng thời xử lý hành chính 5 tập thể và 41 cá nhân.

Tại thị xã Sông Cầu, qua thanh tra dự án Công trình hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu nhà ở khu sân khấu lộ thiên ở phường Yên Xuân và tình hình chuyển nhượng đất đai của một số hộ dân tại thôn Hòa An (xã Xuân Hòa) đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 223 triệu đồng và thu hồi 5.474 m2 đất.

Tại huyện Đông Hòa qua thanh tra tình hình tài chính của các xã Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam và HTX nông nghiệp Hòa Hiệp Trung đã phát hiện số tiền sai phạm 66,5 triệu đồng và thu hồi tạm ứng số tiền gần 348 triệu đồng; đồng thời kỷ luật bằng nhiều hình thức đối với cá nhân lãnh đạo xã, Ban tài chính, kế toán, thủ quỹ.

Ngoài ra, qua tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, ngành Thanh tra tỉnh Phú Yên cũng đã kiến nghị thu hồi hơn 35 triệu đồng và 24.500 m2 đất; phục hồi quyền lợi cho công dân 1.039 m2 đất nông nghiệp, hơn 57 triệu đồng và minh oan cho 29 trường hợp./.


Thế Lập