05:21 31/05/2015

Sách hè cho thiếu nhi, nhiều vẫn lo

Hàng loạt các bộ sách thiếu nhi đủ các thể loại, từ truyện tranh, sách văn học, sách khoa học thường thức… được các nhà xuất bản (NXB), các công ty sách tung ra thị trường trong thời gian gần đây, nhằm đón kỳ nghỉ hè 2015 và chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Hàng loạt các bộ sách thiếu nhi đủ các thể loại, từ truyện tranh, sách văn học, sách khoa học thường thức… được các nhà xuất bản (NXB), các công ty sách tung ra thị trường trong thời gian gần đây, nhằm đón kỳ nghỉ hè 2015 và chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Học sinh tham quan gian trưng bày sách. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN


Chỉ tính riêng trong tháng 5 này, có đến hàng trăm đầu sách mới ra mắt bạn đọc nhí trong cả nước. Điểm mặt một vài bộ sách đáng chú ý như: Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News ra mắt bộ sách “Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất dành cho thiếu nhi”, gồm 5 tập, tương ứng với 5 chủ đề về gia đình, bạn bè, trường học... tập hợp những câu chuyện được chọn lọc từ các ấn phẩm của tủ sách “Hạt giống Tâm hồn” gần 20 năm qua, cùng những sáng tác mới nhất của những cây bút tâm huyết với thiếu nhi hiện nay. NXB Kim Đồng cũng mang đến cho các độc giả nhỏ tuổi Việt Nam nhiều bộ sách hay như bộ sách “Gieronimo Stilton - Chàng phóng viên tài ba”, “Rồng Lê-tô du lịch Hạ Long”, “Pippi tất dài”, “Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ”, bộ sách kỹ năng “Bí kíp giúp bạn cực kì hạnh phúc”, “Bí kíp khiến bạn thích đọc sách”…

Có thể thấy rằng, thị trường sách cho độ tuổi từ 6 - 15 hè này vô cùng phong phú. Không chỉ có nhiều đầu sách, mà các thể loại, chủ đề sách cũng rất phong phú, từ sách văn học, sách, truyện tranh, sách khoa học, sách hướng dẫn kỹ năng… Tuy nhiên, giữa “rừng sách” đa dạng ấy, không ít phụ huynh vẫn rất băn khoăn, không biết nên chọn sách gì thì đảm bảo an toàn cho con.

Cầm trên tay bộ sách “Đam mê toán học” và “Cuộc phiêu lưu của Penrose - chú mèo ham học toán” vừa mua, chị Trần Lan Anh, một phụ huynh học sinh ở Long Biên (Hà Nội) cho biết: “Tôi chọn mua cho con tôi bộ sách khoa học này, phần là vì con trai tôi rất ham mê toán học, phần nữa là vì tôi rất băn khoăn, lo lắng, sợ không may mua phải cuốn sách có nội dung xấu sẽ ảnh hưởng đến cháu”.

Lo lắng của chị Lan Anh cũng là băn khoăn chung của nhiều phụ huynh khi mua sách cho con em minh trong thời gian gần đây. Thực tế cho thấy, thời gian qua, trên thị trường sách thiếu nhi xuất hiện rất nhiều cuốn sách có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ. Ví dụ như cuốn "Truyện cổ tích Việt Nam" của NXB Kim Ðồng, tái bản tháng 10/2014, ở truyện cổ tích Thạch Sanh, có đoạn tả Thạch Sanh đánh chằn tinh “vỡ đầu, óc phọt ra chết tươi" vô cùng bạo lực. 

Rồi lại tùy tiện đưa hình ảnh Thạch Sanh không mặc quần áo, xé mảnh quần của mẹ làm khố… Thậm chí, ngay trong cuốn “Hỏi đáp nhanh trí” ghi tên NXB Văn hóa - Thông tin, có nhiều câu hỏi đáp khiến phụ huynh rùng mình như: “Anh A bị chặt đầu lúc 40 tuổi, vậy con anh A bị làm sao?”. Đáp án là “Bị mồ côi”…

Theo số liệu thống kê của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), riêng trong năm 2014, có gần 400 ấn phẩm của 40 NXB trên cả nước bị xử phạt. Đáng lưu ý là, đa số sách vi phạm lại là sách giáo dục, lịch sử, từ điển và truyện cho thiếu nhi có nội dung nhảm nhí, không biên tập kỹ. Nếu những cuốn sách này đến tay các em thiếu nhi, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm hồn các em thiếu nhi.
Phương Hà