08:09 24/08/2011

Sách “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp”: Tái hiện cuộc đời vị tướng huyền thoại

Cuốn sách ảnh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” (ảnh) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt độc giả với gần 300 bức ảnh đã kể câu chuyện sống động về cuộc đời vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Cuốn sách ảnh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” (ảnh) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt độc giả với gần 300 bức ảnh đã kể câu chuyện sống động về cuộc đời vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách đã phác họa một cách khái quát, chân thực về cuộc đời xuyên qua hai thế kỷ và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.

Những khoảnh khắc lịch sử

Những bức ảnh kèm những lời chú thích về thời gian, địa điểm ra đời đã giúp người xem hiểu rõ hơn về cuộc đời của Đại tướng. Từ ngôi nhà của ông bà Võ Quang Nghiêm, Nguyễn Thị Kiện tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, nơi Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời; đến ngôi trường Quốc học Huế, nơi Võ Nguyên Giáp từng theo học trong những năm 1924 -1927. Những hình ảnh từ khi Võ Nguyên Giáp còn là giáo viên dạy tại trường tư thục Thăng Long (Hà Nội), tham gia gặp gỡ những nhà yêu nước, cho đến bức ảnh thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Cao Bằng mà Võ Nguyên Giáp được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ tổ chức...

Ở thời kỳ toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, là những khoảnh khắc mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các tướng sỹ sống và làm việc trên chiến khu Việt Bắc, trao đổi công việc, bàn bạc, xây dựng kế hoạch tác chiến... Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc quý giá, trong đó nhiều bức gắn với những thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc như bức ảnh phổ biến lệnh tác chiến bí mật với phương án “đánh nhanh thắng nhanh”, cho đến khi chuyển sang phương án “đánh chắc, tiến chắc”, tấm ảnh chụp Đại tướng Tổng tư lệnh ra lệnh nổ súng lúc 17 giờ 30 phút ngày 13/3/1954...

Thời chiến tranh chống Mỹ, nhiều nghệ sỹ nhiếp ảnh cũng đã ghi lại được những khoảnh khắc Đại tướng thăm hỏi, động viên chiến sỹ, quân dân tại nhiều địa phương, bàn bạc kế hoạch tác chiến, giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh, khảo sát các tuyến đường... Và sau này, là những tấm ảnh Đại tướng gặp gỡ, tiếp đón nhiều vị khách quốc tế như tiếp đón nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Tổng thống Chilê Michelle Bachelet, Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez, Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac năm 1997, gặp mặt Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức năm 2001...

Bên cạnh những bức ảnh này, những bức ảnh gắn với những khoảnh khắc đời thường rất đỗi bình dị của Đại tướng cũng gây nhiều ấn tượng. Đó là những bức ảnh Đại tướng thăm bà con đồng bào các dân tộc tại căn cứ địa cách mạng khi xưa, rồi những bức ảnh Đại tướng ngồi thiền, những giây phút thư giãn với những sở thích cá nhân như chụp ảnh, hay ngồi đánh những bản nhạc mình yêu thích bên cây đàn piano, tập viết thư pháp, ngắm hoa trong vườn nhà…

Vị tướng của lòng dân

Đại tá, nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Hồng, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân, người đã có hơn 20 năm đi theo và chụp hàng ngàn bức ảnh về Đại tướng, tâm sự: “Mỗi bức ảnh tôi chụp về Đại tướng đều gắn với một kỷ niệm khó quên, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường của Đại tướng. Khi Đại tướng trồng cây ở Quảng Bình, ăn ngô rang ở nhà, tập thể dục dưỡng sinh… Trong mỗi thời điểm, ông lại thể hiện một vai trò khác nhau. Khi chỉ huy, ông mạnh mẽ, dứt khoát. Về Quảng Bình, ông như một lão nông; xuống dòng sông Kiến Giang, ông như một ngư dân; khi lên Điện Biên, ông lại nói tiếng dân tộc như người dân tộc chính hiệu… Ở gia đình, ông sống cuộc sống giản dị... Đó chính là những phẩm chất cao quý nhất ở Đại tướng mà tôi kính trọng”. Đại tá Trần Hồng đã có trên 30 bức ảnh được những người biên soạn chọn in trong cuốn sách ảnh lần này.

Cũng vì kính trọng vị tướng tài ba mà ông Phạm Đức Hùng, một cựu chiến binh, đã có niềm đam mê chụp và sưu tầm những bức ảnh về Đại tướng từ khi còn rất trẻ. Trong quá trình học tập, công tác, ông Hùng luôn tranh thủ thời gian tìm gặp những người bạn già đã từng sống, chiến đấu với Đại tướng Võ Nguyên Giáp để sưu tầm những bức ảnh và cả những tư liệu về Đại tướng. Đến nay, ông đã có trong tay một bộ sưu tập khá nhiều ảnh có giá trị. Ông Hùng cũng đóng góp hàng chục bức ảnh trong cuốn sách này. Ngoài sưu tầm ảnh, ông Hùng còn là người đã làm nhiều phim về Đại tướng như phim “Chiến thắng Điện Biên Phủ và quyết định sáng suốt”, phim “Đại tướng chiến thắng Tây Bắc”, và gần đây là phim “Hồ Chí Minh - nhà chiến lược quân sự”, trong phim cũng dành thời lượng khá dài nói về người học trò nổi bật của Bác Hồ - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong lời đề tựa cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Với gần 300 bức ảnh chọn lọc, cuốn sách ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phác họa khá đầy đủ và chân thực bức chân dung sống động về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Nguyên Giáp - một vị tướng tài ba, một nhà cách mạng nổi tiếng, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con ưu tú của dân tộc, được nhân dân cả nước yêu mến và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ...”.

Phương Lan