09:13 10/09/2011

Sắc màu biển cả

Ngày 10/9, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam phối hợp Kênh truyền hình thiếu nhi VTC11 tổ chức Chương trình Trung thu 2011- Sắc màu biển cả. Chương trình diễn ra trong ba ngày từ 10-12/9 với nhiều nội dung phong phú và bổ ích hướng về biển và hải đảo cho những đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

Ngày 10/9, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam phối hợp Kênh truyền hình thiếu nhi VTC11 tổ chức Chương trình Trung thu 2011- Sắc màu biển cả. Chương trình diễn ra trong ba ngày từ 10-12/9, với nhiều nội dung phong phú và bổ ích hướng về biển và hải đảo cho những đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em. 


Với hơn 20 trò chơi dân gian chứa đựng những yếu tố văn hóa và mang tính giáo dục, chương trình trung thu năm nay là dịp các em thiếu nhi vui chơi, tìm hiểu và khám phá những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển. Sắc thái biển được thể hiện qua một số hoạt động khác nhau của những người dân đến từ các vùng biển như: Hát bả trạo và chơi bài chòi (Bình Thuận - Quảng Ngãi), múa sư tử trên cà kheo và đan lưới (Hải Triều - Nam Định), uốn lưỡi câu (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh). Đặc biệt, các em  còn được trải nghiệm nhiều trò chơi được nhiều bạn nhỏ ở các vùng biển ưa thích như: Lắc sò, bắt sò, đoán sò, bịt mắt tìm sò, tìm kho báu, đuổi bắt trong ô vuống, chồng nụ chồng hoa... Một số hình thức chơi mà học cũng được tổ chức như: Tô vẽ tranh hoặc làm tranh, tạo hình các con vật, phong cảnh bằng vỏ ốc, vỏ sò; tìm hiểu về biển đảo qua vè các lái, tên các đảo, tên các loại cá, mắt thuyền... 


Ngay trong ngày đầu tiên, Ban tổ chức và các nhà tài trợ Chương trình đã trao tặng 300 suất quà cho trẻ em thiệt thòi thuộc một số Trung tâm dạy nghề từ thiện và trẻ em u bướu của Bệnh viện Nhi Trung ương./. 


Thu Phương - TTXVN.