05:10 04/05/2011

Sa Pa (Lào Cai): Tuần lễ du lịch có nhiều nét mới

Sau 7 ngày (từ 27/4 - 3/5) diễn ra "Tuần văn hóa du lịch Sa Pa 2011" , Lào Cai đã đón gần 20.000 lượt khách. Trong đó, riêng khu du lịch Sa Pa đã đón trên 11.000 du khách trong và ngoài nước, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước;

Sau 7 ngày (từ 27/4 - 3/5) diễn ra "Tuần văn hóa du lịch Sa Pa 2011" , Lào Cai đã đón gần 20.000 lượt khách. Trong đó, riêng khu du lịch Sa Pa đã đón trên 11.000 du khách trong và ngoài nước, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; khu du lịch Bắc Hà đón trên 2.000 du khách, mở đầu cho mùa hè du lịch Lào Cai khá thuận lợi với mục tiêu đạt 1 triệu lượt khách trong 2011.

Điểm nhấn "Tuần lễ du lịch Sa Pa” năm nay chính là chương trình ngày hội “Một ngày làm nông dân” và “Ngày hội bản Mông Cát Cát” của đồng bào dân tộc Dao và Mông ở 2 xã Tả Phìn và xã San Sả Hồ - 2 trong 4 điểm du lịch bản làng nổi tiếng của Sa Pa. Tại đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, gặp gỡ những người dân bản địa thật thà, chất phác mà còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa đặc sắc của người Dao đỏ, như: Tết nhảy lửa, lễ rước dâu, cấp sắc và được thưởng thức các món ăn truyền thống của bà con địa phương, như thắng cố, xôi 7 màu… Đặc biệt, du khách được trực tiếp tham gia vào các hoạt động thường ngày của người dân ở đây như thêu thổ cẩm, cày ruộng bậc thang, tắm lá cây rừng, rèn đúc các đồ trang sức và công cụ lao động.

Lục Văn Toán