10:09 04/10/2012

Ryder Cup 2012: Khi châu Âu đả bại nước Mỹ

Các golf thủ châu Âu đã lập chiến tích lịch sử giải Ryder Cup, khi giành 8 chiến thắng trong 12 trận đánh đơn để bảo vệ thành công chức vô địch trước chủ nhà Mỹ với tỷ số 14,5-13,5.

Các golf thủ châu Âu (ảnh) đã lập chiến tích lịch sử giải Ryder Cup, khi giành 8 chiến thắng trong 12 trận đánh đơn để bảo vệ thành công chức vô địch trước chủ nhà Mỹ với tỷ số 14,5-13,5.


Ảnh: AFP - TTXVN


Giải đấu vàng cuối mùa hè đã kết thúc trong những dư vị rất đặc biệt, các tay golf châu Âu đã làm nên một chiến thắng bằng cú lội ngược dòng kinh điển trước đội tuyển Mỹ. Bị dẫn 10-6 sau 2 ngày thi đấu, chẳng ai nghĩ tới khả năng chiến thắng cho đội tuyển châu Âu. Nhưng thật bất ngờ, ở tư thế của những người sắp phải về nhà tay trắng, các “chiến binh” của đội trưởng José María Olazábal thi đấu đầy hiệu quả.


Ở cuối ngày thi đấu thứ 2, Rory McIlroy có một cú birdie vào lỗ thứ 13, bắt đầu tạo cảm hứng cho các tay golf châu Âu khác về những điều tưởng như không thể. Ngày thi đấu thứ 3 là ngày đánh đơn với 13 cặp đấu. Tay golf Ian Poulter cũng giành tới 5 cú birdie khác tại lượt đấu của mình.


Giải đấu khép lại khi tay golf Kaymer của đội châu Âu giành trọn 1 điểm ở trận áp chót nâng tỉ số lên thành 14-13. Ở trận đấu cuối cùng, Tiger Woods thua 1 gậy ở lỗ số 18 nên phải chia điểm với Francesco Molinari, qua đó đội châu Âu giành chiến thắng bằng tổng điểm 14,5 - 13,5.


Ngược lại lịch sử của giải đấu Ryder Cup kể từ năm 1927, trong 39 lần tổ chức, đã có rất nhiều những trận đấu đầy kịch tính như giải đấu năm nay. Thuở mới khai sinh, hai đội tỏ ra cân bằng. Nhưng kể từ sau Thế chiến thứ 2, tuyển Mỹ áp đảo về số lần chiến thắng.


Điều này dẫn đến một quyết định, khởi nguồn từ huyền thoại Jack Nicklaus, là mở rộng phạm vi từ đội Vương quốc Anh sang toàn châu Âu bao gồm cả các golf thủ đến từ Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italia, Thụy Điển và Tây Ban Nha. Sau 2 năm xây dựng từ ý tưởng đó, năm 1979 giải đấu trở thành cuộc chơi của toàn châu Âu với đội Mỹ.


Từ đó, châu Âu đã thắng 8 giải và một lần bảo vệ thành công chức vô địch, trong khi con số của Mỹ là 7. Châu Âu cũng không thua kể từ năm 1993 mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Mỗi giải đấu giữa châu Âu và Mỹ này cũng giống như một bộ phim với rất nhiều kịch tính, các tình tiết gây sốc khiến người xem phải bất ngờ.


Người ta vẫn còn nhắc đến các giải đấu lịch sử với nhiều điều lạ lùng như giải đấu ở Brookline năm 1999 hay giải ở Valhalla năm 2008. Ở hai giải đấu này, Mỹ đều có chiến thắng sít sao trước đội tuyển châu Âu. Năm 1999, Mỹ thắng 14,5-13,5 trước châu Âu khiến trận đấu này còn được gọi là The Battle at Brookline.


Ryder Cup lấy theo tên của người được cho là có công tạo ra nó, Samuel Ryder. Ông vốn là một thương gia. Ông đã đưa ra ý tưởng hình thành giải đấu và cũng là người tài trợ cho mùa giải đầu tiên.

Giải đấu bắt nguồn từ một trận giao hữu năm 1926 giữa đội chuyên nghiệp Mỹ với một đội do Hiệp hội golf Vương quốc Anh chọn lọc trên sân Phía Đông, Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, Anh. Giải đấu chính thức đầu tiên diễn ra năm 1927 ở Worcester Country Club, Worcester, Massachusetts (Mỹ).

Mỗi đội tham dự Ryder Cup sẽ có 1 đội trưởng và 12 tay golf thành viên. Về phía đội Mỹ có sự tham gia của cựu số 1 thế giới Tiger Woods, tân vô địch Mỹ mở rộng Luke Donald và tay golf kỳ cựu có 9 lần tham dự Ryder Cup Phil Mickelson.


Cựu số 1 thế giới Tiger Woods không đạt đủ điểm nhưng vẫn góp mặt trong thành phần đội tuyển Mỹ dự tranh Ryder Cup với suất đặc cách. Theo quy định, chỉ 8 người đứng đầu bảng xếp hạng của giải golf đồng đội danh tiếng thế giới mới nhận được suất trực tiếp trong khi Tiger Woods hiện đang ở vị trí thứ 12.


Đội châu Âu có một loạt các tay golf trẻ trung và nhiều tiềm năng. Rory McIlroy là tay golf số 1 thế giới hiện nay mới chỉ 23 tuổi. Tay golf người Anh Lee Westwood với thành tích là thành viên của đội tuyển bất bại suốt từ năm 2006 tới 2010 của đội châu Âu tham gia Ryder Cup. Và cuối cùng là sự góp mặt của cựu số 1 thế giới người Đức Martin Kaymer.


Năm nay, giải đấu diễn ra trên đất Mỹ nên Mỹ được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đội tuyển châu Âu thống trị Ryder Cup từ năm 1985, nhưng các số liệu thống kê cho thấy họ chỉ thắng được 3 trong số 6 lần giải được tổ chức ở Mỹ.



Minh Đăng