03:10 11/03/2015

Rùng mình trên con đường nguy hiểm nhất thế giới

Con đường nhỏ nguy hiểm nhất trên hành tinh đã chính thức 'mở đường' đón du khách sau 14 năm phong tỏa.

Đường Caminito del Rey tại El Chorro, tỉnh Malaga, Tây Ban Nha được mệnh danh là con đường nhỏ nguy hiểm nhất trên hành tinh đã chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 8/3.

Caminito del Rey bị phong tỏa bởi cơ quan chức năng địa phương vào năm 2001 vì vấn đề an ninh sau vụ tai nạn khiến 5 nhà thám hiểm thiệt mạng khi đi trên con đường này trong những năm 1999 và 2000.

Dưới đây là hình ảnh về con đường nổi danh này trong ngày 'mở đường':






Con đường nhỏ dài 4,2km, có chiều rộng 1m “ôm lấy” vách đá nằm ở độ cao 100m so với con suối ở dưới.


Caminito del Rey đã được gắn thêm các hàng rào để đảm bảo an toàn trước khi được “ra mắt” trở lại.


Chi phí để gia cố lại con đường là 2,8 triệu euro.


Đứng trên Caminito del Rey, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh quan ấn tượng quanh đó.


Ngay dưới con đường là một con suối nhỏ.


Trong 6 tháng đầu mở cửa, du khách sẽ được đi trên quãng đường nhỏ này miễn phí.


Con đường được dựng lên trong khoảng thời gian từ 1901 đến 1905 để hỗ trợ các công nhân lao động đến một nhà máy thủy điện gần đó.



Hà Linh (Theo RT, DM)