03:19 01/03/2015

Rooney lập cú đúp, Manchester United vươn lên hạng 3

Ở vòng 27 Premier League, tiền đạo Wayne Rooney đã lập cú đúp giúp Manchester United đánh bại Sunderland 2 - 0 trên sân nhà Old Trafford.

Đêm 28/2, ở vòng 27 Premier League, tiền đạo Wayne Rooney đã lập cú đúp giúp Manchester United đánh bại Sunderland 2 - 0 trên sân nhà Old Trafford.

Thiếu vắng Robin van Persie do chấn thương, tiền đạo Radamel Falcao được đưa trở lại đội hình xuất phát để đá cặp cùng Wayne Rooney. Ngay ở phút thứ 3, Quỷ đỏ đã có cơ hội vượt lên sau pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh trái. Nhưng ở tình huống cuối cùng, Wayne Rooney trong tư thế không người kèm ở cự li gần lại đánh đầu chệch cột dọc. Ngay sau đó, Sunderland đã đáp trả quyết liệt. Phút thứ 6, Connor Wickham đã khiến các cổ động viên Quỷ đỏ thót tim với cú dứt điểm rất căng ngay mép vòng cấm, buộc thủ thành De Gea phải bay người cứu thua cho đội chủ nhà.  

Những phút sau đó, ưu thế hoàn toàn thuộc về các cầu thủ MU. Sự áp đảo của MU thể hiện rõ qua con số thống kê khi các học trò HLV Van Gaal cầm bóng 72%, tung ra 14 cú sút (Sunderland 4) và được hưởng tới 7 quả phạt góc (Sunderland 1) trong hiệp 1. Phút 25, từ quả tạt bên cánh phải của Antonio Valencia, Ashley Young từ cánh trái băng vào hãm bóng rồi thực hiện đường căng ngang cho Wayne Rooney. Trung vệ John O'Shea lao người cản phá nhưng lại đưa bóng về thẳng lưới nhà khiến thủ môn Costel Pantilimon chôn chân đứng nhìn, tuy nhiên, bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Wayne Rooney tỏa sáng giúp MU giành chiến thắng.


Ngay đầu hiệp 2, khó khăn đến với đội chủ nhà khi tiền vệ Angel Di Maria bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Adnan Januzaj. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình và cùng với sự tỏa sáng của các ngôi sao, MU cũng đã có được bàn thắng ở giữa hiệp 2 sau những pha hãm thành liên tục. Phút 64, từ quả tạt bên cánh phải, Radamel Falcao xử ký bóng khéo léo trong vòng cấm khiến trung vệ John O'Shea không còn cách nào khác phải phạm lỗi.

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Wes Brown. Một tình huống phạt hài hước của trọng tài Roger East, khi ông truất quyền thi đấu Wes Brown thay vì O'Shea, khiến cả Wes Brown và John O'Shea đều bất ngờ. Trên chấm phạt đền, Wayne Rooney dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Costel Pantilimon, mở tỉ số trận đấu.

Hưng phấn sau bàn thắng, MU tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Sunderland và các học trò HLV Van Gaal đã có thêm bàn thắng ở cuối trận. Phút 84, sau một loạt pha hãm thành, Adnan Januzaj cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp. Thủ môn Costel Pantilimon ngã người đẩy bóng ra nhưng Wayne Rooney đã có mặt đánh đầu vào lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 2 - 0 cho MU.  

Trận đấu này, Quỷ đỏ có tới 30 lần sút bóng với 10 trong số đó là các pha hãm thành nguy hiểm, trong khi Sunderland chỉ sút 5 lần và trong đó có 3 pha tấn công là tạo ra nguy hiểm. Số lần đá phạt góc của M.U cũng lên tới 13 lần trong khi đội khách chỉ duy nhất 1 lần được hưởng phạt góc.

Thắng trận này, MU đã tạm qua mặt Arsenal để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, hơn Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Tiền đạo Falcao người Colombia đã là nỗi thất vọng của MU mùa giải này. Thế nhưng, bằng sự xuất thần trong trận đấu gặp Sunderland,  Falcao đã chứng tỏ mình vẫn hữu ích với Quỷ đỏ. Đối với Ngoại hạng Anh, tiền đạo 29 tuổi cần nhiều hơn thời gian để thích ứng, nhưng đôi khi anh vẫn tỏa sáng đúng lúc.    


Bình Minh