12:08 20/12/2012

Rooney “đi nghĩa vụ”

Tiền đạo của Manchester United vừa buộc phải có mặt ở Payerne để “lao động công ích” trong khuôn khổ án phạt mà UEFA dành cho anh sau chiếc thẻ đỏ ở trận Montenegro – Anh hồi tháng 10/2011.

Liệu đó có phải là một hình phạt? Chắc chắn về hình thức thì không phải như vậy, bởi Wayne Rooney đã được chào đón như một người hùng tại trung tâm đào tạo trẻ của Payerne (Thụy Sỹ) hôm thứ Hai vừa qua.


Rooney tại trung tâm đào tạo trẻ của Payerne. Ảnh: thefa.com


Trên thực tế, tiền đạo của Manchester United buộc phải có mặt ở Payerne để “lao động công ích” trong khuôn khổ án phạt mà UEFA dành cho anh sau chiếc thẻ đỏ ở trận Montenegro – Anh hồi tháng 10/2011.


Thời điểm đó, Rooney đã thể hiện một hình ảnh không đẹp với một cú vào bóng bạo lực đối với hậu vệ Miodrag Dzudovic của Montenegro. Vì tình huống này mà tiền đạo này đã bị UEFA treo giò 3 trận, rồi sau đó giảm xuống còn 2 trận, khiến anh lỡ giai đoạn thi đấu đầu tiên của đội tuyển Anh tại vòng bảng Euro 2012.


Án phạt được giảm nhẹ, nhưng bù vào đó, Rooney phải chấp thuận “nghĩa vụ” giúp đỡ các em nhỏ. Và tại Payerne, ngôi sao của Man Utd đã dành trọn 1 ngày tập luyện và chơi bóng cùng các cầu thủ nhí, đưa ra cho các em những lời khuyên bổ ích.



B.A (theo L’Equipe)